Số người chết vì Covid-19 tại Mỹ có thể tăng đến 300.000 vào mùa đông

08/08/2020 10:36 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 8.8.2020, toàn thế giới đã ghi nhận 19.266.406 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19, với 718.530 ca tử vong và hơn 11,67 triệu bệnh nhân đã hồi phục.

Khi Mỹ vượt qua 161.000 ca tử vong do Covid-19 trong tổng số 4.928.802 trường hợp nhiễm bệnh trong ngày 7.8, các chuyên gia y tế của Đại học Washington dự báo tình hình trong mùa đông tới thậm chí còn ảm đạm hơn. Số người chết có thể tăng lên 300.000 người vào ngày 1.12, nhưng các chuyên gia y tế cho biết nếu mọi người cẩn trọng trong việc đeo khẩu trang, 70.000 người có thể được cứu sống.
Tiến sĩ Christopher Murray - Giám đốc Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe tại Trường Y của Đại học Washington, cho biết tình trạng lây nhiễm ở các tâm chấn trước đây như Florida, Arizona và Texas dường như đang giảm xuống do những thay đổi khiêm tốn trong các hành vi như đeo khẩu trang, đóng cửa các quán bar và ăn uống trong nhà, “nó cho thấy rằng tiềm năng thay đổi hành vi của con người ít nhất có thể kìm hãm việc lây truyền nhanh chóng theo cấp số nhân.”

Các nhân viên y tế chờ người dân đến lấy máu để kiểm tra kháng thể chống lại bệnh Covid-19 tại một địa điểm nghiên cứu và thử nghiệm dã chiến ở Chelsea, Massachusetts (Mỹ) ngày 7.8

Reuters

Nhưng khi tình trạng Covid-19 lây nhiễm giảm xuống, ông thấy rằng nhiều người bắt đầu mất cảnh giác hơn, khiến tỷ lệ tăng trở lại, tạo ra hiệu ứng tàu lượn siêu tốc ở Mỹ. Và khi mùa đông đến, virus SARS-CoV-2 sẽ khó xử lý hơn nhiều.
Trong 24 giờ qua, Bộ Y tế Brazil cho biết nước này đã ghi nhận thêm 50.230 trường hợp nhiễm mới và 1.079 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca mắc tại ổ dịch thứ hai thế giới lên 2.962.442, trong đó gần 100.000 người đã tử vong vì căn bệnh này. Theo sau Brazil là Ấn Độ với số ca nhiễm hiện tại là 2.027.074 và 41.585 trường hợp tử vong. Xếp thứ 4 thế giới về mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh là Nga với 875.378, trong đó gần 14.700 bệnh nhân không qua khỏi.

Một nhân viên y tế nằm nghỉ trước khi chôn cất một phụ nữ chết do Covid-19, tại một nghĩa địa ở New Delhi (Ấn Độ) ngày 7.8

Reuters

Nga dự kiến phê chuẩn việc sản xuất vắc-xin Covid-19 đầu tiên trong tháng này và sẽ ưu tiên cung cấp cho các bác sĩ và nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch, theo Reuters. “Chúng tôi sẵn sàng cung cấp vắc xin cho Philippines”, Đại sứ Igor Khovaev tuyên bố tại một cuộc họp báo trực tuyến. Ông Khovaev còn nói rằng Nga có thể hợp tác với một đối tác ở Philippines để có thể sản xuất vắc xin Covid-19 ngay tại quốc gia Đông Nam Á.
Đại sứ Khovaev đưa ra đề nghị trên trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 ở Philippines tăng cao. Bộ Y tế Philippines hôm 7.8 ghi nhận thêm 3.379 ca nhiễm Covid-19 và 24 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và số ca tử vong lần lượt lên 122.754 và 2.168 ca, vượt qua số ca nhiễm ở Indonesia để trở thành quốc gia có số ca nhiễm cao nhất ở Đông Nam Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.