Sở thú vắng vẻ vì Covid-19, động vật được xem hòa nhạc trực tiếp để đỡ cô quạnh

30/05/2021 10:21 GMT+7

Động vật vườn thú tại Khao Kheow, Thái Lan được xem chương trình ca nhạc.

Seenlada Supat, 11 tuổi, đang chơi các bài hát nổi tiếng của Thái Lan để giải trí cho vượn cáo, chồn meerkat và ngựa vằn ở sở thú Khao Kheow, Thái Lan.
Seelada Supat, tình nguyện viên 11 tuổi, chia sẻ: “Tôi chơi nhạc để xoa dịu các con vật, giúp chúng cảm thấy thư thái và đồng hành cùng chúng để chúng không quá cô đơn.”
Khách tham quan sở thú đã giảm 70% do lệnh phong tỏa vì dịch COVID-19, có thể ảnh hưởng đến động vật. Sở thú hi vọng chương trình âm nhạc trực tiếp này sẽ diễn ra hằng tuần.
Tawin Rattanawongsawat, giám đốc sở thú, nói: "Sau khi các học sinh tình nguyện đến chơi nhạc, chúng tôi nhận thấy các con vật đang phản ứng, vài con tò mò còn vài con khác tỏ ra thích thú với âm nhạc."
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.