Thế giới ghi nhận hơn 100.000 ca Covid-19 mới mỗi ngày, WHO cảnh báo đại dịch 'hồi sinh'

16/06/2020 09:52 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 16.6.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 8,014 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 436.306 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 3,838 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến khó lường ở nhiều nơi, đặc biệt là tại Trung Quốc.
Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm qua 15.6 thông báo có 39 ca nhiễm Covid-19 trong nước trong ngày 14.6, trong đó 36 ca tại thủ đô Bắc Kinh. Đợt bùng phát tại Bắc Kinh liên quan ngôi chợ Tân Phát Địa ở quận Phong Đài, được cho là chợ bán sỉ rau củ quả và thịt lớn nhất châu Á. Theo Reuters, chợ Tân Phát Địa lớn gấp 20 lần so với chợ hải sản ở TP.Vũ Hán, nơi dịch Covid-19 bùng phát đầu tiên.

Nhân viên y tế đợi người dân đến xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm Thể thao Quảng An sau khi số ca Covid-19 tại Bắc Kinh tăng vọt.

Reuters

Từ khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện ngày 11.6, đến nay Bắc Kinh ghi nhận tổng cộng 79 ca liên quan đến chợ Tân Phát Địa. Hơn 10.000 người đã được xét nghiệm, bao gồm những người buôn bán tại chợ Tân Phát Địa, người dân địa phương và những ai đến chợ trong vài tuần qua. Giới chức Bắc Kinh có kế hoạch xét nghiệm 46.000 người sống quanh chợ Tân Phát Địa và đến nay lệnh phong tỏa đã được áp dụng khắp 21 khu dân cư ở thủ đô, theo AFP.
Mỹ vẫn là nước có số người mắc Covid-19 cao nhất với hơn 2,111 triệu ca và ít nhất 116.135 ca tử vong. Theo mô hình dự đoán mới nhất của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe tại Đại học Washington, đến ngày 1.10, số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ có thể vượt quá con số 201.000 ca. Kết quả dự đoán này cho thấy mùa thu năm 2020 sẽ khá khó khăn tại Mỹ. Trước đó, viện này từng dự đoán đến ngày 1.10, Mỹ sẽ ghi nhận khoảng 170.000 ca tử vong vì Covid-19.

Người dân tập trung bên ngoài một quán bar ở New York (Mỹ).

Reuters

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết có hai lý do khiến con số dự đoán tăng vọt: tăng cường di chuyển và sớm gỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội đẩy số ca nhiễm Covid-19 gia tăng.
Trong khi đó, nhiều nước châu Âu như Pháp, Đức... đã bắt đầu mở cửa biên giới từ ngày 15.6. Tuy nhiên, Ý đã phát hiện hai ổ lây nhiễm mới ở thủ đô Rome, với 109 ca nhiễm cùng 5 ca tử vong vì Covid-19 tại một bệnh viện và 15 ca nhiễm mới tại một tòa nhà. Đến sáng 16.6, Ý đã ghi nhận 237.290 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 34.371 ca tử vong.

Đi xem phim thời Covid-19 phải tuân thủ lệnh giãn cách xã hội ở Rome (Ý).

Reuters

Bộ Y tế Brazil thông báo trong ngày 15.6, nước này ghi nhận thêm ít nhất 20.647 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca Covid-19 tại đây lên 888.271 ca. Trong vòng 24 giờ qua, Brazil cũng ghi nhận 627 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh tại đây lên ít nhất 43.959 ca.
Trong khi đó, chính phủ Nga hôm 15.6 cho biết nước này ghi nhận thêm 8.246 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Nga lên 537.210 ca. Đến sáng 16.6, Nga đã ghi nhận 7.091 ca tử vong vì Covid-19.
Moscow, tâm dịch Covid-19 tại Nga, đã dỡ bỏ các lệnh hạn chế chống dịch Covid-19 trong đó có giấy thông hành bắt buộc. Người dân tại thủ đô Nga đã ủng hộ động thái này bằng cách nhanh chóng đến các công viên tại Moscow. Nhiều khu vực khác tại Nga cũng dần gỡ bỏ các lệnh hạn chế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.