Thuyền cao tốc Iran áp sát 'nguy hiểm' chiến hạm Mỹ trên vịnh Ba Tư

16/04/2020 15:51 GMT+7

Ngày 15.4, quân đội Mỹ cho biết 11 thuyền cao tốc thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã áp sát 6 tàu của hải quân và tuần duyên Mỹ tại Vịnh Ba Tư.

Mỹ lên án đây là các hành vi "nguy hiểm và hung hăng". Có lúc, các thuyền Iran chỉ cách các tàu Mỹ 9 m.

Các tàu Iran áp sát tàu Mỹ.

Hạm đội 5 Mỹ

Các tàu Mỹ liên tục phát đi cảnh báo qua radio, hụ còi và sử dụng các thiết bị tạo thủy âm tầm xa. Sau đó khoảng 1 giờ, các thuyền Iran mới rời đi, theo thông cáo của quân đội Mỹ.
Vụ việc xảy ra trùng thời điểm căng thẳng giữa hai nước này gia tăng. Đầu năm 2020, Mỹ đã triển khai chiến dịch tiêu diệt tướng cấp cao Iran trong một vụ không kích. Iran sau đó trả đũa bằng cách nã tên lửa xuống căn cứ Mỹ ở Iraq.
Một tàu chở dầu Hồng Kông cũng bị Iran bắt giữ trong một thời gian ngắn hôm 15.4 sau khi lực lượng vũ trang Iran dùng thuyền cao tốc đưa con tàu này vào vùng biển của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.