Tổng thống Trump: Iran có thể đã tấn công nhà máy dầu Ả Rập Xê Út

17/09/2019 22:31 GMT+7

Ngày 16.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận các bằng chứng cho thấy Iran có thể đã đứng sau các vụ tấn công nhà máy dầu ở Ả Rập Xê Út cuối tuần qua, gây nguy cơ xung đột mới ở Trung Đông. Đọc thêm

Ngày 16.9, giới chức Mỹ vẫn đang điều tra các vụ tấn công nhà máy dầu của Ả Rập Xê Út cuối tuần qua. Trong khi đó Tổng thống Donald Trump và đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu lên án Iran.
Kelly Craft, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc nói rõ: “Các thông tin thu thập được chỉ ra Iran phải chịu trách nhiệm”.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Kelly Craft lên án Iran là thủ phạm tấn công nhà máy dầu Ả Rập Xê Út

Reuters

Ông Trump đe dọa quân đội Mỹ đã sẵn sàng "đạn đã lên nòng" và nhắc lại chuyện Iran "nói dối" khi công bố đã bắn hạ máy bay không lái người của Mỹ vì vi phạm không phận vào tháng 6.2019.
Các vụ tấn công nhà máy dầu của tập đoàn Aramco hôm 14.9 làm mất hơn nửa sản lượng dầu của Ả Rập, tương đương khoảng 5% nguồn cung dầu toàn cầu.

Cột khói đen bốc lên từ hiện trường vụ tấn công nhà máy dầu Ả Rập Xê Út

Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.