Trung Quốc bác cáo buộc ép buộc tù nhân lao động sau 'tin nhắn lạ' trong tấm thiệp giáng sinh

25/12/2019 21:41 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ cáo buộc các tù nhân nước ngoài tại nhà tù Thượng Hải đang bị buộc làm việc trong chuỗi cung ứng cho Tesco sau khi nhà bán lẻ này của Anh tuyên bố đình chỉ các nhà cung cấp Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 23.12 đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng một nhà tù ở Thượng Hải cưỡng bức phạm nhân lao động.
Động thái này được thực hiện sau khi nhà bán lẻ Tesco (Anh) hôm 22.12 đình chỉ một nhà cung cấp thiệp Giáng sinh của Trung Quốc sau khi một người mua phát hiện tin nhắn viết bên trong một tấm thiệp nói rằng thiệp do những tù nhân nước ngoài bị cưỡng bức lao động làm ra.

Tấm thiệp có dòng tin nhắn được cho là do 1 tù nhân tại Thượng Hải viết

Reuters

Tin nhắn cũng nhờ liên hệ ông Peter Humphrey, một người Anh từng thụ án tù ở trại giam Thanh Phổ (Thượng Hải). 
Cô bé 6 tuổi người Anh Florence Widdicombe là người tìm thấy tin nhắn bên trong tấm thiệp Giáng sinh từ thiện của Tesco.
Tesco cho biết các tấm thiệp được sản xuất tại một nhà máy in cách nhà tù Thanh Phổ khoảng 100 km. Một phát ngôn viên của Tesco hôm 22.12 cho biết, “Chúng tôi ghê tởm việc sử dụng lao động tù nhân và sẽ không bao giờ cho phép điều đó trong chuỗi cung ứng của mình.”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.