Trung Quốc không muốn TikTok 'bán mình' cho doanh nghiệp Mỹ?

12/09/2020 19:01 GMT+7

Theo các nguồn tin thân cận với vấn đề hôm 11.9, ngay trước thời hạn TikTok buộc phải bán các hoạt động ở Mỹ , nhà chức trách Trung Quốc cho rằng thà ứng dụng này không hoạt động ở Mỹ nữa, còn hơn là bị buộc phải bán đi.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump buộc TikTok phải ngừng hoạt động ở Mỹ vì lo ngại an toàn dữ liệu cá nhân
ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đang đàm phán để bán hoạt động của ứng dụng này tại Mỹ với nhiều công ty tiềm năng, trong đó có gói thầu chung từ Microsoft và Walmart và một thương vụ riêng biệt với Oracle.

TikTok là ứng dụng video ngắn thu hút sự quan tâm của giới trẻ toàn thế giới.

Reuters

Theo các nguồn tin giấu tên, chính phủ Trung Quốc cho rằng là một thương vụ bị ép buộc sẽ đẩy ByteDance và Trung Quốc vào thế yếu khi đối mặt với áp lực từ Washington.
Trung Quốc cũng sẵn sàng dùng những quy định đối với các mặt hàng công nghệ xuất khẩu, mới ban hành hồi tháng trước, để hoãn bất cứ thương vụ nào trong trường hợp cần thiết.
ByteDance tuyên bố chính phủ Trung Quốc chưa từng đề nghị công ty này rời bỏ thị trường Mỹ hay bất cứ thị trường nào khác. Các quan chức ở Bắc Kinh hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.