Trước bầu cử Mỹ, Facebook hạn chế quảng cáo chính trị trá hình báo chí

13/08/2020 15:29 GMT+7

Hôm 11.8, Facebook công bố chính sách mới liên quan đến quảng cáo giữa bối cảnh sắp diễn ra bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

Chính sách mới nhằm ngăn chặn các kênh tin tức Mỹ có quan hệ chính trị chạy các quảng cáo có hình thức tin bài báo chí trong bối cảnh nước Mỹ dần tiến vào giai đoạn cuối của kì tranh cử Tổng thống năm 2020.
Theo chính sách mới, một trong các hạn chế là các kênh tin tức có liên hệ chính trị dù vẫn được đăng kí tạo trang tin tức nhưng không được đưa vào trang tổng hợp tin Facebook News.

Các nền tảng mạng xã hội như Facebook đóng vai trò quan trọng trong các kì bầu cử Mỹ.

Reuters

Bên cạnh đó, Facebook sẽ công khai danh sách những bên đã trả phí cho quảng cáo có nội dung về các vấn đề xã hội và bầu cử.
Chính sách mới này được công bố khi mạng xã hội trực tuyến lớn nhất thế giới, với 2,7 tỉ người dùng hoạt động hằng tháng, bị chỉ trích vì không mạnh tay xử lý đối với tin giả và chiến dịch đăng thông tin sai lệch mà nhiều người tin là đã gây ảnh hưởng đến kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.