Vắc xin Sputnik V của Nga đạt hiệu quả 91,6%

03/02/2021 13:50 GMT+7

Ngày 2.2, các nhà khoa học đã bật đèn xanh cho vắc xin ngừa Covid-19 Sputnik V của Nga , khẳng định loại vắc xin này đạt hiệu quả gần 92% trong việc ngăn chặn bệnh.

Đánh giá trên được đưa ra dựa trên kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối được công bố trên tạp chí y khoa quốc tế The Lancet.
Các chuyên gia Anh cũng tham gia quá trình đánh giá dữ liệu đối chiếu với Viện Gamaleya của Moscow.
Họ đồng thuận rằng thế giới đã sở hữu thêm một vũ khí hiệu quả để chống lại đại dịch chết người.

Vắc xin Sputnik V được sản xuất tại Nga.

Reuters

Kết luận trên cũng giúp xác nhận quyết định phân phối vắc xin Sputnik V của Nga trước khi dữ liệu cuối cùng được công bố.
Moscow cấp phép cho vắc xin này hồi tháng 8.2020, trước giai đoạn thử nghiệm quy mô lớn. Nga là quốc gia đầu tiên làm vậy với một vắc xin ngừa Covid-19.
Vắc xin Sputnik V được đặt tên theo vệ tinh nhân tạo đầu tiên do Liên Xô sản xuất. Truyền thông Nga đưa tin nước này sẽ tiêm ngừa cho 700 triệu người với vắc xin Sputnik V trong năm 2021. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.