Xem người Bỉ nấu chảy hơn 22.000 khẩu súng

02/05/2021 10:00 GMT+7

Nhà chức trách Bỉ trong tuần này đã tiêu hủy hơn 22.000 khẩu súng mà cảnh sát thu được, nấu chảy thành khoảng 60 tấn tái chế .

Carina van Cauter, thống đốc tỉnh Đông Flanders (Bỉ), cho biết khoảng một nửa số súng được thu thập từ khắp đất nước, chủ yếu được chủ sở hữu giao nộp, một số khác được thừa kế nhưng chủ nhân mới không muốn giữ lại. Một nửa còn lại là những vũ khí lỗi thời của cảnh sát

22.000 khẩu súng được chở về nhà máy để nung thành thép tái chế.

Chụp màn hình Reuters

"Kết quả thật ấn tượng: 22.457 khẩu súng đã biến mất khỏi xã hội của chúng ta. Rõ ràng đây là điều tích cực cho an ninh của người dân bởi vì những vũ khí này không còn được sử dụng nữa", bà Carina van Cauter chia sẻ. 

Súng được nung chảy thành khoảng 60 tấn thép tái chế.

Chụp màn hình Reuters

 
Đây là lần thứ 3 lực lượng an ninh Bỉ hợp tác với tập đoàn thép ArcelorMittal để tiêu hủy súng ống. Cảnh sát đã vận chuyển lượng vũ khí đáng sợ này đến một nhà máy ở Ghent trong một chiến dịch bí mật kéo dài 3 ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.