Robot 4 chân làm nhiệm vụ gì trong lực lượng cảnh sát đặc biệt Hà Lan?

01/05/2021 09:00 GMT+7

Robodog, robot 4 chân do công ty Boston Dynamics của Mỹ phát triển chính thức gia nhập lực lượng cảnh sát Hà Lan.

Chức năng chính của Robodog là đột nhập các phòng chế tạo ma túy trước khi con người đặt chân vào. Một cảnh sát viên sẽ điều khiển Robodog qua thiết bị cầm tay.
“Chúng tôi đã có một robot với khả năng theo dõi rất tốt nhưng nó không thể vượt qua lề đường. Chúng tôi có những con robot có bánh xe tốt, nhưng chúng không thể vượt qua địa hình khó. Chúng tôi có những con robot trang bị camera cực tốt nhưng không thể di động. Và điều chúng tôi thấy ở Spot, chúng tôi rất là hào hứng, vì nó là một nền tảng có thể vượt qua mọi loại địa hình, với tốc độ nhanh lẫn chậm. Tự Spot đã có nhiều cảm biến rất tốt, nhưng chúng tôi vẫn có thể đặt thêm các cảm biến đang được dùng trong lực lượng cảnh sát", theo cảnh sát Simon, chuyên gia nhiệm vụ đặc biệt.
Con robot 4 chân này tên là “Spot", do công ty Boston Dynamics của Mỹ phát triển. Trong tương lai, Spot có thể được dùng để đột nhập hiện trường phạm tội và lấy mẫu ADN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.