Kinh hoàng cảnh mưa lũ đánh gãy đôi cầu bê tông ở Quảng Nam

Mạnh Cường
Mạnh Cường
20/09/2020 17:08 GMT+7

Trận mưa lũ kinh hoàng đã đánh gãy đôi cây cầu Achiing – Zrượt khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập. Mưa lũ cũng khiến huyện Tây Giang thiệt hại hơn 170 tỉ đồng.

Mưa lũ kinh hoàng đã đánh gãy đôi cây cầu Achiing – Zrượt nối từ trung tâm huyện Tây Giang về xã A Nông (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam).
Cầu có chuyền dài khoảng 30 mét rộng hơn 4 mét được xây dựng vào năm 2007, với vốn đầu tư khoảng 7 tỉ đồng. Cơn lũ quét từ thượng nguồn đổ về đã “đánh gãy” hai mố cầu, khiến cầu bị đứt gãy hoàn toàn.
Bên cạnh đó, tre nứa trên thượng nguồn đổ về mắc kẹt lại thành cầu, nhiều lớp bê tông bị khi đánh sập bị cuốn trôi, nhiều thanh sắt hướng lên cao sau khi nhiều lớp bê tông bị đánh gãy.
Việc cây cầu Achiing – Zrượt bị mưa lũ đánh gãy đã khiến 279 hộ dân ở xã A Nông với gần 700 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn.

Mưa lũ khiến cây cầu vào xã A Nông (huyện Tây Giang) bị đánh gãy

Mạnh Cường

Theo thống kê ban đầu của UBND huyện Tây Giang, mưa lũ đã làm tuyến đường ĐT606 sạt lở gây ách tắc giao thông từ đường Hồ Chí Minh đến trung tâm huyện và đến các xã vùng cao, khoảng trên 300.000 m3 đất đá, nhất là đoạn đến các xã vùng cao; một số tuyến bị đứt gãy và hàm ếch khoảng hơn 1.000 mét.
Nhiều tuyến đường khác cũng bị sạt lở gây ách tắc giao thông, với khối lượng khoảng 180.500 m3 đất đá; một số tuyến bị đứt gãy và hàm ếch khoảng hơn 1.500 m; 12.200 mét mương dọc vùi lấp, đứt gãy; 87 cống vùi lấp hư hỏng; 8 cống sạt lở…
Mưa lũ cũng khiến 3.800 mét mương dọc vùi lấp; 8 cống tròn sạt lở; 5 cầu treo dân sinh bị cuốn trôi; 160 công trình thủy lợi bị cuốn trôi, hư hỏng nặng… Bên cạnh đó, gây ngập hơn 300 căn nhà, hơn 100 hecta lúa hè thu bị vùi lấp cuốn trôi và gần 5.000 con gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra hơn 170 tỉ đồng.
Ngay sau khi lũ rút, chính quyền huyện Tây Giang đã tổ chức kiểm tra, rà soát, tuyên truyền, vận động nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời dân ở những vùng ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn...
Bên cạnh đó, chính quyền cũng chỉ đạo các cơ chuyên môn có phương án huy động phương tiện trực sẵn sàng trên các tuyến đường huyết mạch, phục vụ đảm bảo giao thông thông suốt sau khi hết mưa bão.
UBND huyện Tây Giang cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ cho huyện nguồn kinh phí để kịp thời khắc phục hậu quả thiệt hại mưa lũ do bão số 5 gây ra. Trước mắt hỗ trợ cho huyện nguồn kinh phí, với số tiền 65 tỉ đồng để huyện kịp thời khắc phục giao thông trên tuyết đường huyết mạch, cầu treo, nước sinh hoạt, thủy lợi, xử lý các điểm giao thông xung yếu, hỗ trợ khôi phục sản xuất cho nhân dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.