Ngày ông Táo về trời: chợ đông, tiểu thương Sài Gòn vẫn bán tốt dù sợ Covid-19

Lê Nam
Lê Nam
04/02/2021 15:38 GMT+7

Ngày cúng ông Táo về trời, các chợ truyền thống vẫn đông nườm nượp người vào buổi sáng. Hàng hàng mã đắt hàng, cá chép vàng ít người mua vì giá tăng cao.

TP.HCM đã ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng. Một số nhà hàng, quán cà phê, tiệm massage trong trung tâm thành phố phải đóng cửa do có người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19.
Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ngay dịp người dân đưa ông Táo về trời. Trước đó, không khí mua sắm tại các chợ truyền thống đìu hiu, sức mua khá chậm. Tuy nhiên, trong sáng ngày 4.2.2021, tức 23 tháng chạp, tại chợ Bà Chiểu, Q.Bình Thạnh, lượng người đổ về đông đúc.


Các quầy hàng bán đồ cúng, hàng mã thu hút đông người mua. Thậm chí, một tiểu thương ở đây cho biết, sức mua còn tăng gấp 2-3 lần mọi năm với lý do là người dân có nhiều thời gian ở nhà sắm sửa hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.