Quân đội phun khử khuẩn Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, quyết chặn đứng Covid-19

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
13/06/2021 22:49 GMT+7

Chiều tối 13.6.2021, Bộ tư lệnh TP.HCM và Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã điều 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ để phun khử trùng phòng dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

 

Nhiều xe chuyên dụng thuộc Lực lượng hoá học của Quân khu 7 và Bộ tư lệnh TP.HCM điều động đến phun khử khuẩn khuôn viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM - Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Nhiều xe đặc chủng của quân đội triển khai phun khử trùng khuôn viên bệnh viện trong buổi chiều 13.6, quá trình khử trùng bắt đầu từ 17 giờ chiều và kéo dài đến hơn 18 giờ cùng ngày thì hoàn thành

ẢNH: TRUNG DUNG

Bản tin Covid-19 ngày 13.6: "Thành trì" chống dịch của TP.HCM bị công phá

Trước đó ngày 11.6, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM thông báo có 1 nhân viên phòng Công nghệ thông tin của bệnh viện qua sàng lọc, khai báo y tế có triệu chứng nghi ngờ và làm xét nghiệm cho kết quả dương tính Covid-19. Đến sáng 13.6.2021 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã hoàn thành xét nghiệm RT-PCR cho 887 nhân viên, trong đó có 834 ca âm tính và phát hiện 53 nhân viên dương tính

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bệnh viện phối hợp với lực lượng Quân đội khử khuẩn khuôn viên và các phòng khoa trong bệnh viện

Hàng chục cán bộ chiến sĩ triển khai công tác phun khử khuẩn Cloramin B nhằm ngăn chặn nguồn lây nhiễm trong bệnh viện

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Xe chuyên dụng của lực lượng hoá học thuộc Quân khu 7 phun khử khuẩn khắp các lối đi trong bệnh viện

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều khu vực hành lang, phòng hành chính, khoa cấp cứu và nhiều phòng điều trị trong bệnh viện cũng được lực lượng quân đội phun khử khuẩn kỹ lưỡng nhiều lần

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lực lượng quân đội phải mang đồ bảo hộ kín mít cùng mặt nạ chống độc tiếp cận khu vực liên quan đến dịch tễ trong bệnh viện để phun khử  trùng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khu vực căn tin, hành lang bệnh viện và phần sân phía trước bệnh viện được lực lượng hoá học phun khử trùng nhiều lượt nhằm ngăn chặn nguồn bệnh lây lan tại bệnh viện này

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều xe đặc chủng tiến vào khu vực sảnh trước bệnh viện để phun khử trùng, các phòng khám, chữa bệnh cũng liên tục được phun khử trùng kỹ càng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hiện 53 nhân viên dương tính hiện đang được cách ly điều trị tại khoa Nhiễm A, Nhiễm D. Đối với các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh bệnh viện đã sử dụng các khối lầu làm nơi cách ly

ẢNH: NGỌC DƯƠNG



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.