Tổng hợp Covid-19 ngày 24.8: Thêm 6 ca bệnh mới, đã chốt lịch thi tốt nghiệp đợt 2

24/08/2020 19:01 GMT+7

Bản tin tổng hợp Covid-19 ngày 24.8.2020 của Truyền hình Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý liên quan đến tình hình điều trị cho các bệnh nhân và thông tin về cuộc chiến chống Covid-19 tại Việt Nam.

Thêm 6 ca lây nhiễm trong cộng đồng ở Đà Nẵng và Hải Dương
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo), tới 18 giờ ngày 24.8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 6 bệnh nhân Covid-19, đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Trong 6 bệnh nhân Covid-19 (bệnh nhân 1017 - 1022), có 4 bệnh nhân tại Đà Nẵng và 2 bệnh nhân tại Hải Dương.
Tới hiện tại, Việt Nam có 1022 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 680 ca lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25.7 đến nay là 540 ca.
Việt Nam cán mốc 1 triệu xét nghiệm Covid-19 bằng Realtime PCR
Theo Cục Y tế Dự phòng- Bộ Y tế, tính từ khi bùng nổ dịch Covid-19 đến 15h ngày 24.8.2020 Việt Nam đã thực hiện được tổng cộng 1.009.145 xét nghiệm bằng phương pháp RealTime RT-PCR.
Riêng trong ngày 24.8 đã thực hiện 11.698 mẫu. Trong vòng 1 tháng qua, công suất xét nghiệm đã tăng gấp 5-6 lần so với giai đoạn cao điểm tháng 3, tháng 4.2020. Số lượng xét nghiệm trong gần 1 tháng qua bằng tổng số xét nghiệm trong 6 tháng của giai đoạn đầu.

Việt Nam cán mốc 1 triệu xét nghiệm Covid-19 bằng Realtime PCR

Võ sư người Mỹ mắc Covid-19 vừa âm tính lại dương tính yếu
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, từ đầu đại dịch Covid-19 đến nay đã có 77 người được xác định nhiễm Covid-19, 16 người mắc ở giai đoạn mới đang được cách ly, điều trị.
Trong đó xuất hiện trường hợp mắc Covid-19 đáng chú ý là võ sư người Mỹ (BN449) và bạn gái võ sư này (BN450). Đây là 2 ca mắc đầu tiên giai đoạn mới tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố mắc Covid-19 ngày 29.7.
2 bệnh nhân này đã điều trị đến nay là 27 ngày, vẫn chưa âm tính hoàn toàn với Covid-19. Cả 2 đều từng được xét nghiệm và cho kết quả âm tính nhưng sau đó lại dương tính yếu.

Võ sư người Mỹ mắc Covid-19 vừa âm tính lại dương tính yếu

Bộ GD-ĐT chốt thi tốt nghiệp THPT đợt 2
Chiều 24.8.2020, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết sau khi họp với lãnh đạo 27 Sở GD-ĐT có thí sinh thi đợt 2 và nhận được công văn đề xuất của UBND TP. Đà Nẵng, Bộ GD-ĐT đã thống nhất lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2, đồng thời có văn bản báo cáo Chính phủ.
Theo đó, lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020 sẽ diễn ra trong 2 ngày 3 và 4.9.2020 với tất cả 27 tỉnh, thành phố có thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chưa thể dự thi đợt 1.
Đợt 2 của kỳ thi vẫn có 5 bài thi, gồm: ngữ văn, toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Trong đó, mỗi thí sinh chỉ dự thi 4 bài: ngữ văn, toán, ngoại ngữ và chọn 1 trong 2 bài thi khoa học tự nhiên, khoa học xã hội.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 thực hiện theo đề thi và quy chế thi do Bộ GD-ĐT ban hành, độ khó của đề thi được Bộ khẳng định tương đương với đợt 1.

Bộ GD-ĐT chốt thi tốt nghiệp THPT đợt 2 từ ngày 3.9 đến 4.9

Người đi chợ dương tính Covid-19, Đà Nẵng thông báo khẩn tìm người liên quan
Sáng 24.8, Sở Y tế Đà Nẵng thông tin nhanh về trường hợp người đi chợ Hà Thân, và chợ Bắc Mỹ An có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch bệnh Covid-19.
Cụ thể, đây là bệnh nhân nữ, 68 tuổi, trú tại số 16 Hồ Huấn Nghiệp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Nghề nghiệp bán cà phê tại nhà.
Khoảng 8 giờ ngày 19.8, bệnh nhân đi chợ Bắc Mỹ An (ở địa chỉ Nguyễn Bá Lân, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) mua cá và rau.

Người đi chợ dương tính Covid-19, Đà Nẵng thông báo khẩn tìm người liên quan

Từ 8 - 8 giờ 20 ngày 23.8, bệnh nhân đi chợ Hà Thân (địa chỉ 1 Triệu Việt Vương, An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng mua nắp nhựa tại quầy cô Cho, mua trà tại quầy cô Mười, cô Bảy.
Sở Y tế Đà Nẵng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có tiếp xúc, nói chuyện, trao đổi, mua bán với bệnh nhân này tại chợ Hà Thân, chợ Bắc Mỹ An, tại nhà số 16 Hồ Huấn Nghiệp hoặc tại các khu vực khác từ ngày 19 – 24.8 lập tức liên hệ với Trung tâm Y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Ngoài ra, bản tin tình hình Covid-19 tại Việt Nam ngày 24.8 của Báo Thanh Niên còn rất nhiều tin tức, phóng sự đáng chú ý khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.