Tại sao nói Olympic Tokyo 2020 có lễ khai mạc 'lạ lùng' nhất lịch sử?

23/07/2021 20:57 GMT+7

Lễ khai mạc của Olympic Tokyo 2020 đã diễn ra vào lúc 18 giờ (giờ Việt Nam) tại sân vận động quốc gia Nhật Bản.

Có thể nói, đây là buổi lễ khai mạc “lạ lùng” nhất trong lịch sử các kỳ Olympic. Buổi lễ khai mạc diễn ra với hàng chục ngàn ghế trống khi không có tham gia của bất cứ một khán giả nào.
Theo ban tổ chức, chỉ khoảng 1.000 quan chức sẽ có mặt trên khán đài sân Olympic (có sức chứa 68.000 chỗ ngồi) dự lễ khai mạc. Đặc biệt, số lượng người tham gia cuộc diễu hành của các quốc gia, vốn được xem là trọng tâm của lễ khai mạc Olympic cũng bị hạn chế đáng kể với khoảng 6.000 trong tổng số hơn 10.000 người tham dự.
Sau khi bị hoãn 1 năm (từ năm 2020 sang năm 2021), sự hứng thú dành cho Olympic 2020 đã vơi đi ít nhiều. Không những thế, không ít người dân Nhật Bản còn phản đối sự kiện này vì nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Chưa hết, quá trình chuẩn bị cho lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 cũng có nhiều bất thường xảy ra khi đạo diễn Kentaro Kobayashi bị sa thải chỉ một ngày trước khi buổi lễ diễn ra do phát ngôn không đúng mực trong quá khứ. Cách đây không lâu, người soạn nhạc và giám đốc sáng tạo cho lễ khai mạc và bế mạc Olympic cũng buộc phải từ chức vì bê bối.
Olympic Tokyo 2020 diễn ra từ ngày 23.7 đến ngày 8.8 tại Nhật Bản, với sự tham dự của 206 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 với 43 thành viên, trong đó 18 vận động viên tham gia tranh tài ở 11 môn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.