Việc bán M.U tạm bị trì hoãn vì chủ sở hữu muốn mức giá 'khủng'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/03/2023 06:22 GMT+7

Theo báo giới Anh, việc bán CLB Manchester United (M.U) sẽ bị trì hoãn cho đến tháng 5 do chủ sở hữu muốn đảm bảo mức giá 6 tỉ bảng.

Một số lời đề nghị mua đã được đưa ra cho M.U trong 2 tuần qua. Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani (Ả Rập Xê Út) và Sir Jim Ratcliffe (tỉ phú người Anh) đều đưa ra mức giá tối đa 4,5 tỉ bảng. Vì vậy, theo tờ Guardian, sự tiếp quản M.U sẽ bị trì hoãn cho đến tháng 5 do chủ sở hữu - nhà Glazer - có ý định đảm bảo mức giá yêu cầu 6 tỉ bảng.

Mức giá yêu cầu 6 tỉ bảng của nhà Glazer được đưa trong bối cảnh định giá mới nhất cho M.U trên chuyên mục "Lex" của tờ Financial Times chỉ là 1,32 tỉ bảng, chưa bằng 1/4 so với mức giá mà chủ sở hữu người Mỹ mong muốn.

Việc bán M.U tạm bị trì hoãn vì chủ sở hữu muốn bán mức giá 'khủng' - Ảnh 1.

M.U đang hồi sinh dưới thời HLV Ten Hag

AFP

Tuy nhiên, mức định giá của tờ Financial Times có vẻ thấp với cổ phiếu của M.U trên Sàn giao dịch chứng khoán New York đưa ra là 2,8 tỉ bảng khi đánh giá CLB dựa trên doanh thu. Những con số này có thể khiến các nhà thầu "hạ thấp giá trị" của M.U, với tỉ phú Anh Ratcliffe chỉ nhắm mục tiêu mua 69% cổ phần của nhà Glazer thay vì tiếp quản hoàn toàn, còn Sheikh Jassim muốn sở hữu toàn bộ "Quỷ đỏ".

Việc trì hoãn có thể cho phép nhà Glazer có thêm thời gian để đảm bảo giá trị của M.U khi đội bóng nhắm đến thành công đoạt cú ăn 4 danh hiệu tiềm năng vào cuối mùa dưới sự dẫn dắt của HLV Erik ten Hag. M.U đã giành được danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2017 vào cuối tuần trước, đánh bại Newcastle 2-0 trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh. "Quỷ đỏ" vẫn còn duy trì hy vọng tranh chức vô địch ở 3 mặt trận mùa này là Ngoại hạng Anh (kém đội đầu bảng Arsenal 8 điểm), Europa League (vào vòng 16 đội) và Cúp FA (đón tiếp West Ham ở vòng 5 diễn ra lúc 2 giờ 45 sáng 2.3).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.