Việc của phụ nữ: Liều mình đu dây xuống đáy giếng lấy nước

Việc của phụ nữ: Liều mình đu dây xuống đáy giếng lấy nước

29/05/2023 09:32 GMT+7

Giữa thời tiết nóng oi bức, các phụ nữ làng Koshimpada (quận Nashik, bang Maharashtra, Ấn Độ) cho biết khu vực này lâu nay không có hệ thống cấp nước sạch.

Vì vậy, họ đang phải mạo hiểm mạng sống, bám vào dây thừng để trèo xuống tận đáy giếng để vét nước. 

Và dù vậy, thành quả đạt được vẫn chỉ là một thứ nước đục bùn. Họ phải tự lọc nước giếng để sử dụng.

Dân làng Ấn Độ liều mạng lấy nước giếng - Ảnh 1.

Dân làng Koshimpada tập trung ở giếng để lấy nước sử dụng

REUTERS

Trưởng làng Koshimpada Reshma Gauli cho biết: "Nước ở trong làng chúng tôi bị dơ. Và vì vậy phụ nữ xuống giếng lấy nước không vệ sinh. Chúng tôi cứ sợ mình sẽ trượt chân ngã vào giếng. Nên chúng tôi muốn có nguồn nước sạch".

Chính quyền bang hứa dân làng sẽ sớm có nước sạch.

Dân làng Ấn Độ liều mạng lấy nước giếng - Ảnh 2.

Người dân lọc nước bằng công cụ lọc thô sơ

REUTERS

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.