Việc đảm bảo điện suốt những ngày thi vào lớp 10 TP.HCM được tiến hành ra sao?

Thúy Hằng
Thúy Hằng
06/06/2023 16:10 GMT+7

Ngày 6.6, nhiều phụ huynh, thí sinh thấy trước mỗi điểm thi vào lớp 10 TP.HCM đều có máy phát điện dự phòng.

Việc đảm bảo điện suốt những ngày thi vào lớp 10 TP.HCM được tiến hành ra sao? - Ảnh 1.

Máy phát điện dự phòng và nhân viên của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty điện lực TP.HCM trực ngoài điểm thi Trường THCS Chánh Hưng, Q.8, TP.HCM

THÚY HẰNG

Tại điểm thi Trường THCS Chánh Hưng, đường Phạm Thế Hiển, Q.8, TP.HCM, máy phát điện dự phòng được lắp đặt ở ngoài cổng trường thi. Bên cạnh đó, nhân viên công ty điện lực với áo đồng phục của ngành điện lực trực xuyên suốt tại đây.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên trưa 6.6, đại diện Tổng công ty điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết trước đó tổng công ty đã lập phương án vận hành giữ điện ưu tiên tại TP.HCM nhằm phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024.

Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty đã lập phương án đảm bảo điện cho 158 địa điểm tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10, bao gồm việc trang bị 166 máy phát điện dự phòng (trong đó điện lực lắp đặt 161 máy phát điện).

Ngoài ra, Công ty điện lực Sài Gòn đã lập phương án giữ điện ưu tiên cho điểm ra đề và in sao đề thi vào lớp 10 từ ngày 30.5-7.6; điểm chấm thi từ ngày 8-20.6; điểm chấm phúc khảo từ ngày 25-29.6.

Việc đảm bảo điện suốt những ngày thi vào lớp 10 TP.HCM được tiến hành ra sao? - Ảnh 2.

Luôn đảm bảo điện cho 158 địa điểm tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM

THÚY HẰNG

Theo EVNHCMC, các đơn vị trực thuộc đã chuẩn bị đủ lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện để sẵn sàng khẩn trương xử lý sự cố (nếu có). Tổng công ty Điện lực TP.HCM và các đơn vị trực thuộc đã lập danh sách trực lãnh đạo, trực tăng cường, trực vận hành máy phát điện và trực vận hành sửa chữa điện 24/24 trong hai ngày 6 và 7.6 phục vụ kỳ thi.

Trưa 6.6, có mặt kiểm tra tại điểm thi Trường THCS Chánh Hưng, ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD-ĐT Q.8, cho biết tính đến thời điểm này, toàn quận có 3.360 thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 trên tổng số 3.364 thí sinh; 4 em vắng mặt đều có lý do: 1 em đăng ký xét tuyển tại Bạc Liêu, 3 em còn lại gia đình đã đăng ký cho các em học nghề. Tình hình các điểm thi tại Q.8, TP.HCM đều được đảm bảo tốt.

Việc đảm bảo điện suốt những ngày thi vào lớp 10 TP.HCM được tiến hành ra sao? - Ảnh 3.

Ông Dương Văn Dân (bìa phải), Trưởng phòng GD-ĐT Q.8, kiểm tra tại điểm thi trưa nay, 6.6

THÚY HẰNG

Ông Dân cho biết thêm đã hỏi các thí sinh cảm nhận về đề thi văn chủ đề "Để những suy nghĩ cất lên thành lời" sau khi kết thúc giờ làm bài hôm nay. Các thí sinh đều cho biết đề văn vừa sức, thiết thực, gần gũi với thí sinh, gắn liền với cuộc sống. Các kiến thức trong đề thi cũng được thầy cô giảng dạy trong nhà trường, nên học sinh có thể vận dụng tốt vào bài thi.

Chiều 6.6, Sở GD-ĐT TP.HCM mới thông tin nhanh với báo chí các số liệu sau ngày thi đầu tiên: Năm nay, TP.HCM có 77.294 chỉ tiêu vào lớp 10 thông qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại 114 trường THPT trên toàn thành phố, với 96.334 thí sinh đăng ký dự thi.

Buổi sáng nay thi môn ngữ văn vắng 375 thí sinh. Buổi chiều thi môn ngoại ngữ vắng 383 thí sinh.

Sở GD-ĐT TP.HCM đã bố trí 158 điểm thi vào lớp 10 (147 điểm thi thường và 11 điểm thi chuyên), với 4.102 phòng thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.