Trả lời: Đau ở bắp chân thường có nhiều nguyên nhân. Đơn giản nhất là các nguyên nhân do chấn thương, một số trường hợp trước đây ít vận động nay vận động nhiều với mức độ nặng như thi chạy nhảy... cũng có thể làm cho các bắp cơ căng lên quá mức và gây đau. Một nguyên nhân nữa cũng hay gặp đó là tình trạng viêm của cơ hoặc gân. Viêm có thể do vi trùng hoặc không, vùng cơ bị đau sưng đỏ, hạn chế vận động.
Để điều trị có kết quả, thầy thuốc thường bắt đầu bằng việc cho bệnh nhân nghỉ ngơi, hạn chế vận động. Từ lâu rồi, đã hình thành trong tư tưởng của một số người, khi chân bị đau như vậy phải tăng cường hoạt động vì nếu không hoạt động sợ sẽ bị liệt luôn. Quan điểm này hết sức sai lầm và làm cho bệnh ngày càng nặng thêm. Nguyên tắc cơ bản trong điều trị là cơ quan nào bị đau, bị bệnh thì phải cho nó nghỉ bệnh mới mau hết được. Ngoài ra, bệnh nhân có thể được sử dụng các loại thuốc giảm đau dạng uống, các thuốc chống co cơ, thuốc chống viêm không phải Steroide, chườm nước ấm, bôi các loại thuốc kháng viêm giảm đau theo hướng dẫn của thầy thuốc...
Chúc bạn mau khỏi bệnh.
PGS.TS Nguyễn Hoài Nam
(Đại học Y Dược TP.HCM)
Câu hỏi xin gửi về địa chỉ tòa soạn Báo Thanh Niên hoặc chuabenh@thanhnien.com.vn.
Bình luận (0)