Viên cảnh sát Mỹ bị tố cướp tiền tại nhiều cơ sở kinh doanh của người Việt

20/04/2022 21:30 GMT+7

Ông Bobby Joe Espinosa (39 tuổi), một lãnh đạo cảnh sát ở bang Texas ( Mỹ ), đã bị bắt sau khi bị cáo buộc ăn cắp hàng ngàn USD của nhiều cơ sở kinh doanh của người Việt .

Ông Bobby Joe Espinosa bị cáo buộc ăn cắp hàng ngàn USD của nhiều cơ sở kinh doanh do người Việt Nam làm chủ

chụp màn hình KHOU 11

NBC News ngày 20.4 dẫn lại tài liệu tòa án cho biết ông Bobby Joe Espinosa (39 tuổi), một lãnh đạo cảnh sát ở bang Texas (Mỹ), đã bị bắt sau khi bị cáo buộc ăn cắp hàng ngàn USD của nhiều cơ sở kinh doanh do người Việt Nam làm chủ ở bang này.

Ông Espinosa, người từng là phó cảnh sát trưởng của khu vực 4 thuộc hạt Harris ở bang Texas, bị cáo buộc tội trộm cắp. Ông bị cáo buộc nhắm vào các cơ sở kinh doanh do người Việt Nam điều hành từ ngày 1.9.2021 đến tháng 3 năm nay, theo đơn khiếu nại gửi lên Tòa án Hạt Harris.

Ông Espinosa bị cáo buộc mặc cảnh phục đi vào các cơ sở kinh doanh, đuổi bảo vệ và mở các ngăn kéo để lấy tiền. Theo tài liệu tòa án, người này cũng đi vào văn phòng và cạy mở các máy đánh bạc để trộm tiền.

Theo đơn khiếu nại, số tiền ông Espinosa đã lấy số tiền vào khoảng 2.500-30.000 USD. KPRC, chi nhánh của NBC News ở Houston, đưa tin ông Espinosa bị cáo buộc đã bỏ túi 5.700 USD trong những lần vào các cơ sở nói trên.

Tài liệu tòa án cho biết ông Espinosa bị bắt ngày 15.4 và được trả tự do ngày 17.4 sau khi nộp 30.000 USD tiền bảo lãnh.

Ông Espinosa đã làm sĩ quan tại khu vực 4 trong hơn bảy năm qua. NBC News dẫn lời người phát ngôn của khu vực này cho biết ông Espinosa đã bị cho thôi việc vào ngày bị bắt.

"Mỗi người trong chúng tôi khi mặc cảnh phục đều muốn duy trì niềm tự hào về cơ quan và nghề nghiệp của mình. Chúng tôi chỉ có thể làm điều đó bằng cách điều tra đầy đủ mọi cáo buộc về các hành vi sai trái", ông Mark Herman, người phát ngôn của khu vực 4, cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.