Viễn giao cận công

27/06/2008 00:26 GMT+7

Mối quan hệ giữa Ecuador và Colombia lại trở nên căng thẳng sau khi Colombia ngưng trệ mọi đàm phán nhằm đưa mối quan hệ này trở lại bình thường. Cứ tin vào ngôn từ mà hai nước dùng để lập luận cho những bước đi mới rồi thì xem ra càng đàm phán bình thường hóa quan hệ ngoại giao thì mức độ căng thẳng trong mối quan hệ lại càng leo thang.

Colombia tuyên bố ngừng đàm phán bình thường hóa  quan hệ với Ecuador cho tới khi nào "Ecuador, đặc biệt là Tổng thống Ecuador Correra, có thái độ thân thiện với Colombia", còn Ecuador phản ứng lại bằng tuyên bố sẽ "không bình thường hóa quan hệ với Colombia cho tới khi có một chính phủ thích hợp ở Colombia", có nghĩa là phải tới sau khi Tổng thống Colombia Uribe mãn nhiệm vào năm 2010.

Trên danh nghĩa, câu chuyện vẫn xoay quanh vụ việc quân đội Colombia không kích lãnh thổ Ecuador ngày 1.3 vừa qua với lý do Ecuador tiếp tay cho lực lượng du kích Colombia FARC. Ecuador cắt đứt quan hệ ngoại giao với Colombia, đồng thời cả Ecuador lẫn Venezuela đều tăng cường quân đội ở khu vực biên giới với Columbia. Chính phủ Colombia cũng chẳng mặn mà gì với nỗ lực trung gian hòa giải của Tổng thống Venezuela H.Chavez nhằm giải cứu các con tin bị FARC bắt giữ từ nhiều năm nay.

Trong thực chất, mối quan hệ giữa Ecuador và Colombia còn đặc trưng cho những diễn biến mới trên chính trường khu vực Trung và Nam Mỹ, thể hiện ở hai phương diện. Thứ nhất là sự phân cực giữa cánh tả và cánh hữu. Trong khi trào lưu thiên tả đang thắng thế trên chính trường khu vực thì Colombia với Tổng thống Uribe là pháo đài của cánh hữu. Thứ hai là mối quan hệ của các nước trong khu vực với Mỹ. Các nước do đại diện cánh tả lãnh đạo chủ trương tập hợp nhau lại để tăng vị thế trong quan hệ với  Mỹ, để có được nhiều con chủ bài hơn trong quan hệ với Mỹ, cũng có thể nói theo phương châm "cận giao viễn công". Còn Colombia thì lại gần như dựa hoàn toàn vào mối quan hệ với Mỹ, gây căng thẳng với các nước láng giềng, chấp nhận bị cô lập, có thể nói là theo phương châm "viễn giao cận công". Cho nên sự leo thang căng thẳng nói trên là khó tránh khỏi.

Thảo Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.