Viện kiểm sát yêu cầu không 'đặc cách' đối với phạm nhân tham nhũng

Phan Thương
Phan Thương
02/06/2023 06:55 GMT+7

Viện KSND tối cao nêu công tác quản lý và thực hiện chế độ đối với một số phạm nhân trong các vụ án trước đây thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo còn xảy ra nhiều vi phạm, thiếu sót.

Viện KSND tối cao vừa có thông báo rút kinh nghiệm trong hoạt động kiểm sát việc thi hành án phạt tù đối với phạm nhân trong vụ án trước đây thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Viện kiểm sát yêu cầu không 'đặc cách' phạm nhân tham nhũng - Ảnh 1.

Các phâm nhân trong một buổi giao lưu, lắng nghe sự giáo dục, tuyên truyền từ chuyên gia

BÁ CƯỜNG

Viện KSND tối cao nêu thông qua công tác quản lý, theo dõi tình hình chấp hành pháp luật và kết quả trực tiếp kiểm sát đột xuất tại một số cơ sở giam giữ phạm nhân, nhận thấy công tác quản lý và thực hiện chế độ đối với một số phạm nhân là đối tượng trong các vụ án trước đây thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo còn xảy ra nhiều vi phạm, thiếu sót, trong việc: 

  • Không phân loại, bố trí giam giữ; không đưa vào buồng giam chung, mà giam các phạm nhân trên tại buồng y tế, tách biệt so với các phạm nhân khác cùng đội.
  • Giải quyết cho phạm nhân nằm điều trị tại bệnh xá hoặc đưa đi khám, điều trị tại cơ sở y tế ngoài cơ sở giam giữ phạm nhân, còn có trường hợp chưa cần thiết, chưa đúng mức độ, tình trạng bệnh tật của họ.
  • Cán bộ quản lý không theo dõi chặt chẽ thời gian xuất, nhập phạm nhân ra, vào khu giam.
  • Để phạm nhân mua hàng hóa là đồ tươi sống tại căn tin và tự tổ chức nấu, ăn tại khu vực riêng.
  • Tổ chức cho phạm nhân liên lạc với thân nhân trong nước bằng điện thoại chưa có sự kiểm soát chặt chẽ của cán bộ.
  • Tổ chức cho phạm nhân thăm gặp nhưng không có tài liệu thể hiện phê duyệt của lãnh đạo đơn vị và phản ánh vào sổ quản lý thăm gặp, nhất là trong việc giải quyết các trường hợp cơ quan, tổ chức xã hội, và một số cá nhân không phải là thân nhân đến thăm hỏi, động viên phạm nhân.

Ngoài ra, việc bố trí giam giữ một số phạm nhân thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo còn tập trung nhiều vào một số buồng giam, khu giam, ảnh hưởng đến thi hành án phạt tù và hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm cũng như phòng ngừa vi phạm.

Theo Viện KSND tối cao, từ những thiếu sót, vi phạm trên dễ phát sinh và tiềm ẩn nguy cơ tạo ra dư luận không tốt đối với công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, nhất là đối với phạm nhân là đối tượng trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Từ đó, Viện KSND tối cao yêu cầu Viện KSND các địa phương phải tăng cường hoạt động kiểm sát thi hành án phạt tù nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật, và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng ngừa vi phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.