Viên kim cương màu cam giá kỷ lục: 35,5 triệu USD

13/11/2013 14:44 GMT+7

(TNO) Viên kim cương màu cam quý hiếm, được cho là lớn nhất thế giới cùng thể loại, đã được bán đấu giá tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ) với mức giá kỷ lục: 35,54 triệu USD.

“Đó là mức giá kỷ lục cho một viên kim cương màu cam, cũng là mức giá kỷ lục tính theo carat đối với bất cứ viên kim cương màu nào”, theo hãng tin AFP dẫn nguồn từ nhà đấu giá Christie ở Geneva hôm 12.11.

Mức giả "khủng" trên chưa trừ 4,04 triệu USD tiền thuế và tiền hoa hồng.

Trước đó, nhà đấu giá Christie ước tính nó sẽ được bán với giá từ 17 - 20 triệu USD.

Vị khách hàng chi sộp cho viên kim cương quý hiếm này đã nhanh chóng rời phiên bán đấu giá trong tiếng vỗ tay của mọi người sau khi thực hiện giao dịch thành công.

Tuy nhiên, nhà đấu giá Christie không tiết lộ danh tính chủ sở hữu mới của viên kim cương quý.

Viên kim cương màu cam này được tìm thấy ở Nam Phi, có trọng lượng "khủng" là 14,82 carat.

Kim cương có màu cam tinh khiết như viên được bán trên là cực hiếm và một số viên kim cương màu cam được bán trước đó không bao giờ nặng hơn 6 carat.

Huỳnh Thiềm

>> Viên kim cương 26,7 triệu USD
>> Viên kim cương to hơn trái đất
>> Đấu giá viên kim cương huyền thoại
>> Viên kim cương khổng lồ hơn 158 cara
>> Tạm giữ 1.400 viên kim cương nhập lậu
>> Tìm thấy viên kim cương hồng "khủng" tại Úc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.