Viên kim cương 'ngoài hành tinh' tỉ năm tuổi sắp được đấu giá

25/01/2022 10:00 GMT+7

Viên kim cương 555,55 carat có tên gọi Enigma (Bí ẩn), nằm trong số các viên kim cương lớn và cứng nhất thế giới , sắp được đem ra đấu giá.

Theo nhà đấu giá Sotheby, viên kim cương Enigma ra đời sau khi một thiên thạch hoặc một tiểu hành tinh đâm vào Trái Đất cách đây 2,6 đến 3,8 tỉ năm trước.

Viên kim cương đen Enigma (Bí ẩn) được các chuyên gia về trang sức đánh giá là "kỳ quan hiếm có".

ẢNH: CNN

Báu vật này dự kiến sẽ bán được giá ít nhất 6,8 triệu đô la.

Phiên đấu giá trực tuyến sẽ kéo dài 7 ngày từ ngày 3.2 đến ngày 9.2 tại London, và nhà Sotheby sẽ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt và tiền điện tử.

Điểm đặc biệt ở viên kim cương 555,55 carat này là các thợ kim hoàn phải thực hiện một kỹ thuật kỳ công để tạo ra 55 mặt cắt cho viên kim cương.

Sophie Stevens, chuyên gia trang sức của Sotheby tại Dubai, cho biết: “hình dạng viên kim cương dựa mô phỏng dựa trên biểu tượng bàn tay Khamsa của Trung Đông, nó tượng trưng cho sức mạnh và sự bảo vệ”.

Khamsa trong tiếng Ả Rập có nghĩa là số 5 và vì vậy nó tạo nên sự trùng khớp xuyên suốt từ cân nặng, mặt cắt và hình dạng của viên kim cương.

Theo Nikita Binani, chuyên gia về trang sức và trưởng bộ phận bán hàng của Sotheby ở London, thì: “lần đấu giá này là cơ hội chỉ có 1 lần trong đời để sở hữu một kỳ quan vũ trụ hàng tỉ năm tuổi hiếm nhất mà loài người từng biết đến”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.