Viện KSND tối cao kháng nghị xét xử tài xế ở khung hình phạt có mức án tử hình

16/04/2010 01:47 GMT+7

Hôm qua 15.4, thừa ủy quyền Viện KSND tối cao, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM có quyết định bổ sung kháng nghị phúc thẩm của Viện trưởng Viện KSND TP.HCM, đề nghị Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xét xử bị cáo Đặng Hữu Anh Tuấn theo điểm n, khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự.

Theo kháng nghị bổ sung, hành vi của Tuấn có tính chất côn đồ, cần phải xét xử về tội "giết người" ở khung hình phạt có mức án cao nhất là tử hình mới tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của Tuấn.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 14.5.2009, Đặng Hữu Anh Tuấn điều khiển xe container có va chạm vào xe gắn máy của em Nguyễn Thị Hội (SN 1993) tại trước số nhà 595 Lũy Bán Bích (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM). Em Hội ngã vào trục bánh xe container nên bị bánh xe cán lên đùi. Nghe em Hội kêu cứu, người đi đường yêu cầu Tuấn lùi xe cứu người nhưng Tuấn không cho xe lùi lại mà tiếp tục chạy về phía trước, rồi lùi lại phía sau... tổng cộng cán lên người em Hội 3 lần làm nạn nhân tử vong. Ngày 24.3, TAND TP.HCM xét xử tuyên phạt Tuấn 8 năm tù, quyền công tố tại phiên tòa đề nghị mức hình phạt từ 11 đến 12 năm tù. Sau phiên xét xử, Viện KSND TP.HCM có kháng nghị tăng nặng hình phạt đối với Tuấn, nhưng chỉ ở khoản 2 điều 93, có mức án cao nhất là 15 năm.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.