TNO

Viễn vọng kính vô tuyến lớn nhất thế giới phát hiện hơn 1.300 thiên hà

18/07/2016 16:51 GMT+7

(Tin Nóng) Kính viễn vọng vô tuyến MeerKAT ở Nam Phi đã chứng tỏ năng lực đáng kinh ngạc sau khi chụp được hình ảnh đầu tiên và ngay lập tức tiết lộ hành tung của khoảng 1.300 thiên hà ở góc khuất của vũ trụ.

(Tin Nóng) Kính viễn vọng vô tuyến MeerKAT ở Nam Phi đã chứng tỏ năng lực đáng kinh ngạc sau khi chụp được hình ảnh đầu tiên và ngay lập tức tiết lộ hành tung của khoảng 1.300 thiên hà ở góc khuất của vũ trụ.

Phần 1 của MeerKAT đã xây dựng xong - Ảnh: ska.co.za

Dự án xây dựng kính viễn vọng vô tuyến MeerKAT vẫn chưa hoàn tất, nhưng đã gây ngạc nhiên khi phát hiện được 1.300 thiên hà nằm ở một dải nhỏ chiếm chưa đầy 0,01% diện tích bầu trời, nơi trước đây giới thiên văn học chỉ xác định được 70 thiên hà, theo trang tin Gizmodo ngày 17.7.

Viễn vọng kính ở Nam Phi sẽ bao gồm 64 đĩa vô tuyến một khi hoàn thành, trong khi giai đoạn đầu của dự án là AR1 chỉ gồm 16 đĩa, có nghĩa là mới 25% năng lực, nhưng đã đủ sức chụp được hình ảnh trên.

MeerKAT sẽ dần dần trở thành một phần của Mạng lưới kilomet vuông (SKA), chỉ dự án đa kính viễn vọng lớn hơn gấp nhiều lần sẽ được xây dựng tại Úc và Nam Phi, với tổng cộng khoảng 3.000 đĩa vô tuyến trải rộng trên diện tích 1 cây số vuông.

Hình ảnh gây choáng ngợp trước giới thiên văn học thế giới - Ảnh: MeerKAT

Theo thông cáo báo chí của SKA, đây là bước đi đầu tiên cho thấy Nam Phi có thể đóng góp như thế nào vào mặt bằng chung của nỗ lực nghiên cứu không gian quốc tế.

Tính đến nay, chính phủ Nam Phi đã đầu tư khoảng 3 tỉ rand (tương đương 205 triệu USD) vào dự án MeerKAT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.