Việt Hương bật khóc trên livestream vì ồn ào trong lễ tưởng niệm cố NSƯT Ngọc Đáng

05/03/2022 07:39 GMT+7

Việt Hương buồn lòng khi một số YouTuber quay clip, cắt ghép theo ý muốn khiến những sự việc trong lễ tưởng niệm của cố nghệ sĩ Ngọc Đáng bị đẩy đi xa.

Nữ nghệ sĩ buồn vì những ồn ào không đáng có trong lễ tưởng niệm cố nghệ sĩ Ngọc Đáng

CTV/ Chụp màn hình

Chiều 4.3, nghệ sĩ Việt Hương livestream chia sẻ về những ồn ào trong lễ tưởng niệm của cố nghệ sĩ Ngọc Đáng. Cụ thể, nữ diễn viên kể khi đến tham dự buổi lễ, một số YouTuber đã quay lại và cắt ghép khiến cô bị cư dân mạng chỉ trích. Diễn viên Nhà không bán cho hay: “Tôi có quỳ xuống lạy, và các bạn chỉ cắt khúc đó để mọi người không biết tôi lạy ai. Dạ thưa đằng trước là tượng Phật. Vậy mà cũng có người vô chửi tôi, nói làm gì phải quỳ xuống vậy”.

Bên cạnh đó, Việt Hương cũng lên tiếng giải thích chuyện khi đến viếng được đón tiếp nồng hậu. Nữ nghệ sĩ khẳng định hoàn toàn không có chuyện được xem trọng hay bị ghẻ lạnh. “Vì tôi là người vô cuối nên mọi người chỉ cho tôi, đón tôi. Có nhiều người tới sáng một lần, trưa một lần và rất thân quen như gia đình, chẳng lẽ mỗi lần xuất hiện lại ra đón. Vì tôi lần đầu tiên tới thì bạn đón tôi vô, còn nếu tôi ở từ sáng tới chiều thì đâu thể đón hoài", cô lý giải.

Việt Hương rơi nước mắt khi chia sẻ trên sóng livestream

Chụp màn hình

Đồng thời, nữ diễn viên thấy buồn lòng khi một số YouTuber cắt ghép khiến câu chuyện bị đẩy đi xa. “Nhiều khi tôi nghĩ hay mình làm chưa tốt, còn làm tốt thì người ta không chửi mình. Nhưng nhiều lúc mình nghĩ lại, thấy mọi người làm tốt rồi mà tại sao các bạn YouTuber chỉ cắt những khúc các bạn muốn. Các bạn lên quay cũng không cần biết ai đã đứng đằng sau để làm, từ hình ảnh, bông hoa, bánh kẹo… Vậy mà mạnh ai nấy chửi", cô rơi nước mắt nói.

Việt Hương livestream bật khóc vì những ồn ào trong lễ tưởng niệm nghệ sĩ Ngọc Đáng

Việt Hương cho biết để tổ chức một buổi lễ tưởng niệm không hề đơn giản. Thời điểm nhận tin NSƯT Ngọc Đáng qua đời, cô và các đồng nghiệp bàn bạc, sắp xếp để đảm bảo việc tổ chức an toàn trong mùa dịch. Việt Hương kể thêm cô phải chuẩn bị buổi lễ trước, rồi đến phía sau hậu trường bởi đây là buổi lễ của người chị đáng kính. “Tôi buồn giùm cho những người anh, người chị đã hỗ trợ tôi dữ lắm, vậy mà họ cũng bị chửi. Tự nhiên tôi bị bức xúc hết sức", nữ diễn viên bày tỏ.

Sau sự việc, nữ nghệ sĩ tự trách bản thân vì đã để xảy ra những ồn ào không đáng có vừa qua. Việt Hương nghẹn ngào tâm sự: "Tôi luôn trách mình trước, có thể tôi làm chưa tốt. Phải chi hôm đó tôi giữ hiện trường, không cho ai lên, ai có phiếu, có giấy, có thẻ mới được lên. Để giờ xảy ra sự việc như vậy tôi buồn lắm".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.