Việt Nam - Ấn Độ nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

03/09/2016 16:33 GMT+7

Việt Nam và Ấn Độ chính thức nâng cấp quan hệ lên " Đối tác chiến lược toàn diện " nhằm phản ánh sự phát triển sâu rộng của quan hệ hai nước.

Đây là thông tin được Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố tại cuộc gặp mặt báo chí sáng 3.9, sau phiên hội đàm nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 2 - 3.9 của ông Modi theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí Ảnh Trường Sơn
Ấn Độ khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong thăm dò, khai thác dầu khí
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những ý kiến của Thủ tướng Modi về việc Ấn Độ coi quan hệ với Việt Nam như một trụ cột quan trọng trong chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sự ủng hộ nhất quán của Việt Nam đối với Ấn độ trong chính sách “Hành động hướng Đông” và việc Ấn Độ đóng vai trò to lớn hơn trong khu vực và trên thế giới.
“Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ từ đối tác chiến lược lên đối tác chiến lược toàn diện, nhằm phản ánh sự phát triển sâu rộng của quan hệ hai nước, phù hợp với lợi ích cơ bản, lâu dài đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, cũng như mong muốn đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và thế giới”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.
Hai bên nhất trí hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư có tiềm năng lớn hơn, để trở thành một trụ cột chiến lược trong quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ. Để thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 15 tỉ vào 2020, hai thủ tướng đề nghị các bộ ngành hữu quan hai nước có những biện pháp cụ thể quyết liệt, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tháo dỡ mọi rào cản và tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp hai nước...
Ký kết thỏa thuận giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Ấn Độ về chia sẻ thông tin hàng hải phi quân sự Ảnh Trường Sơn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sáng kiến sản xuất tại Ấn Độ của Thủ tướng Modi và khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm tham gia vào sáng kiến này. Thủ tướng Việt Nam cũng bày tỏ hoan nghênh các tập đoàn của Ấn Độ mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, hạ tầng, công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao…
Thủ tướng Việt Nam cho biết, ông đặc biệt đánh giá cao việc Ấn Độ khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong thăm dò, khai thác dầu khí. Việt Nam cam kết tiếp tục ưu tiên cao cho hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như: năng lượng, năng lượng nguyên tử dân sự, công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch…
Hai thủ tướng nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế và đặc biệt tại diễn đàn ASEAN và các diễn đàn liên quan. Hai bên đã trao đổi về vấn đề Biển Đông và tái khẳng định mong muốn quyết tâm hợp tác nhằm duy trì hòa bình, ổn định an ninh an toàn tự hàng hải tại Biển Đông nói riêng và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Hai bên cho rằng, các bên cần giải quyết hoà bình tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng rằng hợp tác sâu rộng thực chất, trên tinh thần quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi nước mà còn góp phần tăng cường quan hệ ASEAN - Ấn Độ, đóng góp cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới
Ấn Độ cung cấp 500 triệu USD tín dụng cho hợp tác quốc phòng
Thủ tướng Ấn Độ Modi Ảnh Trường Sơn
Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đích thân dẫn ông thăm nhà sàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại của thế kỷ 20. “Đến thăm nơi ở của Ngài với tôi như thăm một thánh địa và xin cảm ơn ngài thủ tướng dành cho tôi đặc quyền này”, ông Modi nói.
Theo ông Modi, việc hai nước quyết định nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, thể hiện sự quan tâm cũng như định hướng cho mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong tương lai. Điều này sẽ tạo nên phương hướng mới, động lực mới và nền tảng để hai bên tăng cường quan hệ hợp tác song phương.
Theo Thủ tướng Ấn Đội, hai bên đã nhất trí hiệp định về đóng tàu tuần tra được ký kết là một bước tiến cụ thể trong nỗ lực tăng cường quan hệ quốc phòng 2 nước. Ông Modi cũng cho biết, rất vui mừng tuyên bố khoản tín dụng mới trị giá 500 triệu USD để tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Theo ông Modi, tại cuộc hội đàm hai bên đã đưa ra nhiều quyết định và cam kết trong quan hệ đối tác mới của hai nước. Ấn Độ sẽ dành một khoản hỗ trợ 5 triệu USD để xây dựng một công viên phần mềm ở Nha Trang. Thỏa thuận khung về hợp tác hàng không vũ trụ giữa hai nước, sẽ giúp Việt Nam cùng hợp tác với tổ chức nghiên cứu hàng không vũ trụ của Ấn Độ để đạt được mục tiêu quốc gia của mình…
Danh sách các văn kiện được ký kết giữa hai bên, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. 

1. Thỏa thuận khung giữa hai Chính phủ Việt Nam và Ấn Độ về hợp tác khai thác và sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình
2. Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần
3. Chương trình hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Ngoại giao Ấn Độ về các vấn đề gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc
4. Nghị định thư giữa hai Bộ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ về kỷ niệm năm hữu nghị 2017
5. Bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ về hợp tác y tế
6. Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực Công nghệ thông tin
7. Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Viện KHXH VN và Hội đồng Ấn Độ về các vấn đề quốc tế
8. Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng
9. Bản ghi nhớ giữa Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam và Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ về việc hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa và đánh giá chất lượng
10. Thỏa thuận giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trung tâm Máy tính Công nghệ cao Ấn Độ về việc xây dựng hạ tầng thông tin cho việc đào tạo Công nghệ thông tin chất lượng cao
11. Thỏa thuận giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Ấn Độ về chia sẻ thông tin hàng hải phi quân sự
12. Hợp đồng thiết kế, thi công đóng mới tàu tại Ấn Độ, bàn giao tại Việt Nam; cung cấp vật tư, trang thiết bị, chuyển giao công nghệ đóng mới tàu tại Việt Nam giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Công ty Larsen&Toubro Ấn Độ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.