Việt Nam có huy chương đầu tiên ở giải vô địch điền kinh châu Á 2023

12/07/2023 21:42 GMT+7

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có chiếc huy chương đầu tiên ở nội dung nhảy xa 3 bước nữ tại giải vô địch châu Á đang diễn ra ở Thái Lan.

Chiều 12.7, VĐV Nguyễn Thị Hường bước vào tranh tài ở nội dung nhảy xa 3 bước ở giải vô địch điền kinh châu Á 2023. VĐV sinh năm 2001 này đã thi đấu xuất sắc và bất ngờ giành được tấm huy chương đồng. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại giải đấu châu Á này.

Theo đó, Nguyễn Thị Hường có thành tích 13,68 m, tốt thứ 3 ở nội dung nhảy xa 3 bước nữ.

Cú nhảy xa của Nguyễn Thị Hường mang về huy chương cho điền kinh Việt Nam

Sau 6 lần nhảy, Hường phạm quy 2 lần. Trong 4 lần còn lại, thành tích của cô tăng dần (từ 13,12 m, 13,47 m, 13,57 m) và tốt nhất ở lần nhảy cuối cùng (13,68 m).

VĐV giành huy chương vàng ở nội dung nhảy xa 3 bước nữ là Morimoto Mariko (Nhật Bản), với thành tích 14,06 m. Rui Zeng (Trung Quốc) đoạt huy chương bạc với thành tích 14,01 m.

Việt Nam có huy chương đầu tiên ở giải vô địch điền kinh châu Á 2023 - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Hường nhận huy chương đồng giải điền kinh châu Á 2023

CHỤP MÀN HÌNH

Việt Nam có huy chương đầu tiên ở giải vô địch điền kinh châu Á 2023 - Ảnh 3.

Thành tích của Nguyễn Thị Hường

CHỤP MÀN HÌNH

Việt Nam có huy chương đầu tiên ở giải vô địch điền kinh châu Á 2023 - Ảnh 4.

Huy chương đồng của Nguyễn Thị Hường (bìa phải) là huy chương đầu tiên của Việt Nam tại giải điền kinh châu Á 2023

CHỤP MÀN HÌNH

Trước khi đến với giải vô địch điền kinh châu Á 2023, Nguyễn Thị Hường cũng từng góp mặt trong danh sách đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 ở Campuchia hồi tháng 5 vừa qua. Tại đấu trường Đông Nam Á, VĐV 22 tuổi này cũng đoạt được tấm huy chương đồng với thành tích 13,46 m ở nội dung nhảy xa 3 bước nữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.