Việt Nam - Đan Mạch thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Xanh

02/11/2023 08:30 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen có cuộc hội đàm trực tuyến và thông qua Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Xanh giữa hai nước.

Tối 1.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã có cuộc hội đàm trực tuyến và thông qua Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Xanh giữa hai nước.

Việt Nam - Đan Mạch thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Xanh  - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm trực tuyến với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen

TTXVN

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã trao đổi về tình hình và kết quả quan hệ hợp tác song phương thời gian qua; cùng thống nhất các phương hướng, biện pháp tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch trong giai đoạn tới. Hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy, sau 10 năm kể từ khi thiết lập, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch đã phát triển năng động, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, kinh tế, hợp tác phát triển, năng lượng, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu…

Đan Mạch là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam trong EU. Về đầu tư, với dự án đầu tư nhà máy trị giá hơn 1 tỉ USD của Tập đoàn Lego tại Bình Dương, Đan Mạch đã vươn lên đứng thứ 22/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư vào Việt Nam, đồng thời mở ra xu hướng đầu tư xanh tại Việt Nam.

Nhằm đẩy mạnh hợp tác song phương trong thời gian tới, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; trong đó có LHQ và khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU.

Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược Xanh Việt Nam - Đan Mạch, văn kiện quan trọng góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Đan Mạch trong giai đoạn mới, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược về biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ở mỗi nước và phù hợp với xu thế chung của thời đại, cùng hướng đến một thế giới "xanh hơn, sạch hơn, bền vững hơn".

*Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng và ghi sổ tang tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam về việc nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường từ trần. Tại lễ viếng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời chia buồn sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các vị lãnh đạo Việt Nam đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế và gia quyến ông Lý Khắc Cường.

Thủ tướng Hà Lan thăm chính thức Việt Nam

Tối 1.11, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-2.11, theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Mark Rutte có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ hai nước trong bối cảnh Việt Nam và Hà Lan đang kỷ niệm 50 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo lịch trình, Thủ tướng Mark Rutte sẽ hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong buổi hội đàm, hai bên sẽ tập trung vào các nội dung như hợp tác Việt Nam - Hà Lan trong lĩnh vực công nghệ cao, thủy lợi và nông nghiệp.

Đậu Tiến Đạt


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.