Việt Nam đề xuất cấm buôn bán quốc tế hai loài rùa

06/03/2013 16:45 GMT+7

(TNO) Đó là rùa hộp trán vàng (Cuora galbinifrons) và rùa trung bộ (Mauremys annamensis). Việc đưa ra đề xuất này đã thể hiện trách nhiệm và nỗ lực của Việt Nam đối với công tác bảo tồn các loài hoang dã trên toàn cầu.

(TNO) Đó là rùa hộp trán vàng (Cuora galbinifrons) và rùa trung bộ (Mauremys annamensis). Việc đưa ra đề xuất này thể hiện trách nhiệm và nỗ lực của Việt Nam đối với công tác bảo tồn các loài hoang dã trên toàn cầu.

Ngày 6.3, đã diễn ra phiên họp bộ trưởng hội nghị các nước thành viên Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) lần thứ 16 (CoP16) tại Thái Lan. Tại đây, lần đầu tiên sau gần 20 năm tham gia CITES, Việt Nam đưa ra đề xuất chuyển loài rùa hộp trán vàng (Cuora galbinifrons) và rùa trung bộ (Mauremys annamensis) từ phụ lục II (cần giấy phép) lên phụ lục I của CITES (nhóm nghiêm cấm buôn bán quốc tế). Bên cạnh đó, Việt Nam cũng phối hợp với Thái Lan đề xuất đưa loài gỗ trắc (Dalbergia cochinchinensis) và với Hoa Kỳ đề xuất đưa họ rùa đầu to (Platysternidae) vào phụ lục II.

Việc đưa ra các đề xuất này thể hiện trách nhiệm và nỗ lực của Việt Nam đối với công tác bảo tồn các loài hoang dã trên toàn cầu, và được nhiều nước thành viên CITES cũng như các tổ chức quốc tế ủng hộ, đánh giá cao.

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ các nước thành viên CITES, các tổ chức quốc tế để giải quyết những vấn đề liên quan tới tội phạm xâm hại các loài hoang dã và lâm nghiệp ở cấp độ khu vực cũng như toàn cầu.

Diễn ra từ ngày 3 - 14.3.2013, CoP16 quy tụ gần 3.000 đại biểu đến từ 178 quốc gia, vùng lãnh thổ thành viên và gần 200 các tổ chức quốc tế, liên chính phủ, phi chính phủ. Đoàn Việt Nam tới dự hội nghị với sự tham gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại hội nghị lần này sẽ có 79 chương trình nghị sự để thảo luận về những vấn đề nóng, ảnh hưởng tới việc thực thi CITES và bảo tồn các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp như buôn bán và quản lý mẫu vật voi, tê giác, hổ, tê tê, rùa, cá mập…

Quang Thuần

>> 46/50 nhà hàng, quán ăn tại Chùa Hương bán động vật hoang dã
>> Bắt vụ đưa động vật hoang dã từ Lào vào Việt Nam
>> Cứu hộ động vật hoang dã: Mỗi tên một số phận
>> Tiêu thụ động vật hoang dã tại Việt Nam: Có đáng sợ như thế ?
>> VN - Indonesia tăng cường bảo vệ động vật hoang dã
>> Sinh sản vô tính động vật hoang dã
>> Thả động vật hoang dã về rừng
>> Vô địch Olympic thua động vật hoang dã
>> Thêm một trạm cứu hộ động vật hoang dã
>> Làm giàu từ nuôi động vật hoang dã
>> Trao tặng rùa quý hiếm cho Campuchia
>> Phát hiện hộ dân nuôi rùa quý hiếm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.