Việt Nam đoạt á quân U.18 nữ Đông Nam Á

05/08/2022 07:03 GMT+7

Dù có nhiều cố gắng và phát huy lối chơi chủ động trước Úc trong trận chung kết vào tối qua tại Palembang (Indonesia), nhưng trước một đối thủ có thể hình cao to và thể lực, va chạm mạnh mẽ, các cô gái trẻ VN đành thúc thủ 0-2, giành ngôi á quân giải U.18 nữ Đông Nam Á 2022.

Kết quả chung cuộc này cũng đã phản ánh chính xác trình độ cũng như quyết tâm của thầy trò HLV Akira Ijiri khi U.18 nữ VN toàn thắng các trận từ vòng bảng trước Singapore 9-0, Indonesia 2-1, Campuchia 7-0, Thái Lan 1-0, đến bán kết thắng Myanmar 4-1. Trước trận chung kết, U.18 nữ VN cũng đã chứng kiến Úc chật vật vượt qua Thái Lan ở hiệp phụ và tự tin có thể chơi tốt để gây bất ngờ ở trận cuối cùng của giải nhưng sự chênh lệch về thể hình và sức mạnh khiến đôi chân của các cô gái VN “lực bất tòng tâm”.

U.18 nữ VN (trái) trong trận chung kết gặp Úc tối qua

VFF

Cựu tuyển thủ VN Văn Thị Thanh theo dõi giải này đánh giá chất lượng U.18 nữ VN ở sân chơi AFF là khá tốt. Cô gái từng là niềm tự hào của bóng đá nữ VN nói: “Các em U.18 chơi khá chững chạc và tinh thần chiến đấu tốt. Tôi hy vọng lứa này sẽ được bồi dưỡng nhiều hơn để nhanh chóng tạo nên lớp kế thừa đủ mạnh giúp cho lực lượng nữ VN dày hơn trong tương lai”.

Tuy chỉ về nhì, nhưng U.18 nữ VN cũng đã trình làng được một thế hệ cầu thủ mới đầy hứa hẹn có thể tiếp bước Thanh Nhã, Vạn Sự để đứng vào hàng ngũ tuyển VN. Đó là các chân sút Ngọc Minh Chuyên (người đã ghi nhiều bàn thắng nhất đội), là Nguyễn Thị Như Quỳnh (ghi bàn thắng duy nhất trận thắng Thái Lan), hay các tài năng khác như Trần Nhật Lan, Ánh My, Phương Anh, Hồng Như Hoa, Lưu Hoàng Vân, Đặng Thị Duyên, Hồ Thị Thanh Thảo… cũng chơi rất nổi bật. Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết VFF sẽ tiếp tục đầu tư cho lứa U.18 này để sang năm dự U.20 châu Á tại Uzbekistan với quyết tâm phấn đấu tranh suất dự giải thế giới năm 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.