Việt Nam đóng được tàu tuần tra - cứu nạn hiện đại cho Hải quân

15/09/2017 20:11 GMT+7

Tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn xa bờ của Hải quân Việt Nam lần đầu tiên được nhà máy X51, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đóng, lắp ráp dựa theo thiết kế của Công ty MTD (Cộng hòa Liên bang Nga).

Sáng 15.9, tại Nhà máy X51 (Công ty TNHH MTV đóng và sửa tàu Hải Minh), Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức bàn giao tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn xa bờ hiện đại số hiệu 924 (ký hiệu thiết kế FC-624) đóng mới theo hợp đồng đã ký với Quân chủng Hải quân theo đúng tiến độ.
Lễ bàn giao được tổ chức sáng 15.9 tại nhà máy X51, TP.HCM
Dự và chứng kiến lễ bàn giao có chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Hải quân, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Nhà máy X51.
Tàu 924 trong ngày bàn giao
Tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn xa bờ 924 được đóng, lắp ráp hoàn toàn tại Việt Nam dựa trên thiết kế của Công ty MTD (Cộng hòa Liên bang Nga).
Tàu được thiết kế có chiều dài hơn 63 m, rộng gần 12 m, cao 6 m, mực mớn nước 3,4 m, lượng giãn nước hơn 700 tấn. Tàu được lắp 2 máy chính MTU (CHLB Đức) với tổng công suất 10.500 HP (có 1 chân vịt mũi), khi hoạt động hết công suất, 2 máy chính có thể đạt vận tốc trên 25 hải lý/giờ.
Với các thiết bị hiện đại, tàu 924 có khả năng tham gia cứu nạn xa bờ trong điều kiện thời tiết biển phức tạp sóng cấp 8 - 9, gió cấp 12 và chứa được tối đa 120 người. Thời gian làm việc liên tục trên biển 15 ngày, tầm hoạt động trên 4.200 hải lý. Thân vỏ tàu làm bằng thép chịu lực cường độ cao, hệ thống ống nước biển là loại vật tư mới được áp dụng trong ngành đóng tàu tại nước ta.
Xuồng cao tốc tự phục hồi - cân bằng lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam
Đặc biệt, tàu 924 được trang bị sàn tiếp cận trực thăng với thiết kế thỏa mãn quy phạm BV (Bureau Veritas) Cộng hòa Pháp cho cấp không hạn chế và có thể tham gia tìm kiếm cứu nạn quốc tế khi có yêu cầu, do được trang bị hệ thống thông tin liên lạc chuẩn quốc tế GMDSS-A3.
Ngoài ra, tàu còn được trang bị các thiết bị y tế hiện đại để có thể sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn trên biển như: phòng mổ, thiết bị trung phẫu, đèn mổ 1 bóng ánh sáng lạnh, máy thở 5 kg, máy siêu âm màu, máy điện tim 3 bút, máy theo dõi bệnh nhân…
Sàn trực thăng trên tàu
Tàu 924 được giới chuyên gia đánh giá cao nhờ tính linh hoạt, hiệu quả trong việc xử lý những tình huống khẩn nguy trên biển, góp phần tăng năng lực đáng kể cho đội tàu tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam trong thời gian tới.
Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Hải quân, đánh giá cao quá trình lao động sáng tạo của đội ngũ kỹ sư, công nhân viên của Nhà máy X51 đã hoàn thiện tàu 924 với công nghệ hiện đại được bàn giao đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật với chất lượng cao.
Phòng mổ trên tàu
Trung tá Nguyễn Khắc Minh, Phó Giám đốc Nhà máy X51 khẳng định: "Quá trình chạy thử nghiệm qua các bước nghiệm thu tàu 924 đã đạt hoàn toàn các thông số theo đúng cấu hình, tính năng chiến kỹ thuật, tàu đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng, được Hội đồng nghiệm thu cấp Quân chủng và Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Việc bàn giao tàu đưa vào sử dụng con tàu này sẽ tăng cường khả năng tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo; tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện nổi gặp nạn; sơ cấp cứu, điều trị ban đầu cho người bị nạn; cứu hỏa trên biển…". 
Hệ thống thông tin liên lạc chuẩn quốc tế GMDSS-A3
Đại úy Vũ Hải Dương, thuyền trưởng tàu 924 (lữ đoàn 125, BTL Vùng 2 Hải quân), cho biết, sau khi nhận bàn giao, kíp thủy thủ đoàn 924 về đơn vị để chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ, góp phần tăng cường đáng kể khả năng, hiệu quả công tác tuần tra, ngăn chặn các tàu vi phạm lãnh hải, tàu buôn lậu và các tàu đánhh bắt bất hợp pháp, chuyển quân, chi viện hậu cần, tiếp tế nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trên các vùng biển ven bờ, góp phần giảm bớt khó khăn trong công tác ứng cứu khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có thiên tai xảy ra.

tin liên quan

Nhà máy X51 hạ thủy tàu tuần tra, cứu nạn FC624-01
(TNO) Nhà máy X51 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã tổ chức hạ thủy thành công tàu tuần tra kết hợp tìm kiếm cứu nạn xa bờ (ký hiệu thiết kế FC624). Đây là tàu do Nhà máy X51 đóng mới cho Quân chủng Hải quân.
924 là tàu đầu tiên và hiện đại nhất mà Nhà máy X51 thực hiện với sự phối hợp của Đăng kiểm BV (Bureau Veritas) Cộng hòa Pháp. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.