Việt Nam coi trọng bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân

Lê Hiệp
Lê Hiệp
09/02/2023 16:07 GMT+7

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt khẳng định quan điểm của Việt Nam là "gác lại quá khứ, hướng tới tương lai" và mong muốn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho công dân 2 nước.

Chiều 9.2, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời báo chí về đánh giá của Việt Nam đối với phán quyết của Tòa án Seoul (Hàn Quốc) yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc bồi thường cho nạn nhân vụ thảm sát tại làng Phong Nhất, Phong Nhị (tỉnh Quảng Nam), Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt khẳng định, vụ thảm sát nói trên là một trong nhiều vụ thảm sát mà quân đội nước ngoài gây ra cho công dân các địa phương Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ 20.

Việt Nam không kiện Hàn Quốc đòi bồi thường vụ thảm sát Phong Nhất, Phong Nhị - Ảnh 1.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt tại họp báo

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Vụ thảm sát Phong Nhất, Phong Nhị diễn ra ngày 12.2.1968 tại khu vực làng Phong Nhất và Phong Nhị (nay thuộc phường Điện An, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Các đơn vị quân đội Hàn Quốc đã thảm sát hàng loạt dân thường không có vũ khí, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

Nói về phán quyết của Tòa Seoul, ông Đoàn Khắc Việt cho hay, Việt Nam quan tâm theo dõi phán quyết, đồng thời rất coi trọng bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam.

Theo Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao, trên tinh thần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, Việt Nam mong phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc; khắc phục hậu quả chiến tranh, mang lại lợi ích thiết thực cho công dân 2 nước.

Trả lời báo chí về việc Việt Nam có cân nhắc kiện hoặc có biện pháp pháp lý nào đối với Chính phủ Hàn Quốc liên quan vụ thảm sát nói trên hay không, ông Việt tái khẳng định: "Quan điểm của Chính phủ Việt Nam đã rõ. Trên tinh thần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, Việt Nam ủng hộ quan điểm phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho công dân 2 nước", ông Việt nói.

Trước đó, ngày 7.2, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Tòa án quận trung tâm Seoul phán quyết yêu cầu chính phủ Hàn Quốc bồi thường cho bà Nguyễn Thị Thanh, nạn nhân sống sót trong vụ thảm sát tại làng Phong Nhị (nay thuộc tỉnh Quảng Nam) vào năm 1968.

Việt Nam không kiện Hàn Quốc đòi bồi thường vụ thảm sát Phong Nhất, Phong Nhị - Ảnh 2.

Nhân chứng vụ thảm sát Phong Nhị tại Hàn Quốc năm 2019

CHỤP MÀN HÌNH YONHAP

Bà Thanh đã khởi kiện chính phủ Hàn Quốc vào năm 2020, yêu cầu bồi thường 30 triệu won (khoảng 560 triệu đồng).

Tòa án Seoul cho rằng, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 2 của Hàn Quốc bị cho là lực lượng đã gây ra vụ thảm sát, khiến khoảng 70 người thiệt mạng.

Đây là lần đầu tiên một tòa án tại Hàn Quốc thừa nhận trách nhiệm của nước này trong việc bồi thường cho nạn nhân của vụ thảm sát làng Phong Nhị.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.