Việt Nam là đối tác trọng tâm của Hàn Quốc

Mai Hà
Mai Hà
(từ Seoul)
03/07/2024 04:00 GMT+7

Đây là thông điệp nổi bật nhất trong các cuộc hội kiến, hội đàm của Thủ tướng Phạm Minh Chính với Tổng thống và Thủ tướng Hàn Quốc ngày 2.7 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới nước này.

Thúc đẩy khoản vay 2 tỉ USD làm đường sắt cao tốc

Tại cuộc hội kiến chiều 2.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhất trí hợp tác chặt chẽ đưa quan hệ kinh tế đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất, qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỉ USD vào năm 2025 và hướng tới mục tiêu 150 tỉ USD vào năm 2030.

Việt Nam là đối tác trọng tâm của Hàn Quốc- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

TTXVN

Người đứng đầu Chính phủ VN cũng đề nghị hai bên cùng hợp tác khuyến khích các doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ sinh học. Đặc biệt, đề xuất Chính phủ Hàn Quốc tăng cường đầu tư các dự án có hàm lượng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực bán dẫn, hydrogen và trí tuệ nhân tạo (AI).

Thủ tướng cũng đề xuất thúc đẩy các khoản vay thông qua Quỹ Xúc tiến phát triển kinh tế (EDPF) 2 tỉ USD và điều kiện vay không ràng buộc đối với các khoản vay Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) 2 tỉ USD để phát triển hạ tầng chiến lược như xây dựng tuyến đường sắt cao tốc.

Về phần mình, Tổng thống Yoon cho biết các DN Hàn Quốc đánh giá VN là điểm đến đầu tư đầy tiềm năng. Nhiều DN đã đầu tư tại VN tạo nên hệ sinh thái đầu tư thuận lợi. Ông đề nghị Chính phủ VN tạo điều kiện cho các DN Hàn Quốc tham gia các dự án trọng điểm, trong đó có các dự án về năng lượng, điện khí (LNG). Song song đó, Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng khẳng định sẽ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho VN phục vụ phát triển ngành bán dẫn, công nghệ cao; phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, tăng cường hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân tạo sự gắn kết và hiểu biết giữa người dân hai nước. Bên cạnh đó, hợp tác chặt chẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân mỗi nước tại nước còn lại, giúp họ ổn định cuộc sống và an toàn; quan tâm hỗ trợ các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn.

Hướng tới kim ngạch thương mại 150 tỉ USD

Tại cuộc hội đàm chiều 2.7, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, thực chất trên mọi lĩnh vực. Ông khẳng định VN là đối tác trọng tâm trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực, trong đó có Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific) và Sáng kiến đoàn kết ASEAN - Hàn Quốc (KASI). VN là đối tác lớn thứ nhất của Hàn Quốc về hợp tác phát triển, đối tác lớn thứ ba về thương mại và đối tác đầu tư lớn nhất của Hàn Quốc trong ASEAN.

Việt Nam là đối tác trọng tâm của Hàn Quốc- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến lễ trao 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực

Nhật Bắc

Bày tỏ vui mừng về những thành tựu phát triển vượt bậc làm nên "Kỳ tích sông Hàn" của đất nước và nhân dân Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định VN ủng hộ chính sách và mục tiêu phát triển của Hàn Quốc, trong đó có chính sách "Quốc gia trọng điểm toàn cầu" và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước thực chất, hiệu quả và lâu dài.

Hai Thủ tướng đã cùng điểm lại những thành quả và tiến triển thực chất của quan hệ song phương kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12.2022, cũng như các định hướng lớn và các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 8 điểm tiến triển hơn sau khi hai nước nâng cấp quan hệ, bao gồm tin cậy chính trị, thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân, hợp tác khoa học - công nghệ, lao động, hợp tác địa phương, hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Ông đề nghị Thủ tướng Han Duck Soo quan tâm chỉ đạo 5 ưu tiên triển khai hợp tác trong thời gian tới.

Đặc biệt, kinh tế tiếp tục được xác định là trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương. Hai bên khẳng định cần phối hợp chặt chẽ triển khai các biện pháp thực chất, sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỉ USD vào năm 2025 dịp kỷ niệm 10 năm ký Hiệp định thương mại tự do Việt - Hàn (VKFTA) và hướng tới mục tiêu 150 tỉ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Đồng thời, nhất trí chỉ đạo các bộ ngành đẩy nhanh các thủ tục để có thể công bố mở cửa thị trường cho quả bưởi của VN và quả dưa tây của Hàn Quốc trong năm 2024.

Thủ tướng Han Duck Soo cho rằng việc tạo điều kiện đầu tư thuận lợi là cần thiết đối với thương mại bền vững và mở rộng đầu tư, nâng cao hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp tương lai, hợp tác khởi nghiệp giữa DN vừa và nhỏ của hai nước. Ông đề nghị VN tích cực hỗ trợ giải quyết các vướng mắc của các DN Hàn Quốc tại VN cũng như hỗ trợ cho các DN VN tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sản xuất. Tăng cường hợp tác trong việc thúc đẩy đầu tư của các DN Hàn Quốc nhằm xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản cốt lõi ổn định.

Nhấn mạnh Hàn Quốc tiếp tục coi VN là đối tác chiến lược quan trọng về hợp tác phát triển, Thủ tướng Hàn Quốc cho biết ưu tiên hỗ trợ VN đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công nghiệp thông qua viện trợ phát triển không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác quốc tế KOICA. Đáng chú ý, người đứng đầu Chính phủ Hàn Quốc cam kết mở rộng hơn nữa quy mô viện trợ không hoàn lại cho các lĩnh vực như phát triển hành chính công, chính phủ điện tử, giáo dục, nghiên cứu và phát triển. Nước này cũng sẽ tiếp tục tăng thêm hạn ngạch tiếp nhận người lao động VN…


Việt Nam là đối tác trọng tâm của Hàn Quốc- Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik giới thiệu Nhà Quốc hội Hàn Quốc với Thủ tướng và đoàn Việt Nam

Nhật Bắc

Việt Nam sẽ tăng trưởng cao nhất khu vực

Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính trưa 2.7, Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu đổi mới sáng tạo toàn cầu Hàn Quốc Kim Jin Pyo, nguyên Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ VN và sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế VN thời gian qua. Tăng trưởng GDP năm 2024 có thể đạt 6%, cao nhất trong khu vực.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong thời gian tới. Đẩy mạnh trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các ủy ban chuyên trách, thúc đẩy giao lưu nghị sĩ, nghị sĩ trẻ của Quốc hội hai nước, cũng như phát huy vai trò cầu nối của các nhóm nghị sĩ hữu nghị mỗi nước.

Đề nghị miễn thị thực cho công dân Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hàn Quốc tiếp tục mở cửa hơn nữa cho hàng hóa thế mạnh của VN như thực phẩm chế biến, nông thủy sản, trái cây theo mùa vào thị trường Hàn Quốc. Bên cạnh đó, khuyến khích các DN Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào VN, nhất là trong các lĩnh vực điện khí (LNG), kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chất bán dẫn, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo (AI); tăng cường xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển tại VN.

Thủ tướng Han Duck Soo cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã 2 lần chủ trì hội nghị đối thoại với DN Hàn Quốc, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN Hàn Quốc kinh doanh, đầu tư tại VN.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ việc sớm mở Tổng Lãnh sự quán VN tại thành phố Busan trong năm 2024 và thành lập "Trung tâm Văn hóa VN tại Hàn Quốc". Đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực và tiến tới miễn thị thực cho công dân VN nhập cảnh Hàn Quốc góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước; tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước, triển khai hiệu quả cơ chế "Gặp gỡ Hàn Quốc" tại các địa phương VN.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Hàn Quốc cung cấp thêm nhiều học bổng cho sinh viên VN sang học tại Hàn Quốc cũng như tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người VN tại Hàn Quốc.

Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo cùng chứng kiến lễ trao 9 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, hợp tác phát triển, trao đổi hệ sinh thái khởi nghiệp, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng.

Việt Nam - Hàn Quốc ra thông cáo chung

Chiều 2.7 tại Seoul, sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo, hai bên đã ra thông cáo chung. Theo đó, hai bên nhấn mạnh VN và Hàn Quốc đã trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

Hai bên nhất trí khuyến khích các DN Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào VN, trong các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp tương lai như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chất bán dẫn, năng lượng thân thiện với môi trường, công nghệ sinh học, mạng 5G, đô thị thông minh… Hai bên nhất trí nỗ lực để mở rộng quy mô và ngành nghề tiếp nhận người lao động VN sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS) và tiếp tục mở rộng quy mô tiếp nhận lao động chuyên môn kỹ thuật lĩnh vực đóng tàu, công nghệ thông tin, dịch vụ.

Hàn Quốc sẽ chia sẻ kinh nghiệm nhằm hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa cho VN. Hai bên cũng nhất trí tăng cường giao lưu hợp tác giữa các địa phương. Đồng thời, triển khai hiệu quả Chương trình Gặp gỡ Hàn Quốc (Meet Korea) thường niên nhằm thúc đẩy giao lưu giữa các DN hai nước.

Đồng thời, hai nước sẽ tăng cường hợp tác bảo vệ quyền và lợi ích của công dân hai nước; tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình đa văn hóa hội nhập đời sống sở tại. Về quan hệ quốc tế, VN hoan nghênh và ủng hộ nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm phi hạt nhân hóa và hòa bình thống nhất trên Bán đảo Triều Tiên, trong đó có "Sáng kiến táo bạo"...

Samsung đầu tư sản xuất module lớn nhất toàn cầu tại Việt Nam

Tại cuộc gặp Thủ tướng trưa 2.7, Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae Yong cho biết, với tư cách nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất, nhà xuất khẩu lớn nhất của VN, Samsung cam kết luôn đồng hành với VN trong phát triển bền vững theo đúng tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ" mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần nhắc tới. Đặc biệt, Samsung có kế hoạch đầu tư mạnh mẽ trong 3 năm tới để nhà máy tại VN trở thành cứ điểm sản xuất module hiển thị lớn nhất của tập đoàn trên toàn cầu.

Thủ tướng cho biết VN đang tiếp tục đàm phán các hiệp định thương mại tự do, mở rộng các thị trường xuất khẩu mới như Trung Đông, Nam Mỹ, châu Phi, điều này cũng sẽ giúp sản phẩm của Samsung mở rộng thị trường. Ông đề nghị Samsung nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, hỗ trợ VN nâng cao hơn nữa năng lực DN trong nước để có thể tham gia có hiệu quả hơn chuỗi giá trị của tập đoàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.