Việt Nam là quốc gia được người Hàn Quốc ưa thích nhất khi du lịch nước ngoài

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/01/2024 18:39 GMT+7

Tại lễ ký kết hợp tác quốc tế giữa Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) và Q.Gurye (tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc), ông Kim Soon Ho, Quận trưởng quận Gurye, cho biết Việt Nam là quốc gia được người Hàn Quốc ưa thích nhất khi đi du lịch nước ngoài.

Chiều 11.1, UBND Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) và chính quyền Q.Gurye (tỉnh Jeollanam, Hàn Quốc) ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế.

Việc ký kết nhằm phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Q.Sơn Trà và Q.Gurye, góp phần tăng cường sự hiểu biết và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa chính phủ và nhân dân 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Hai bên nhất trí thúc đẩy giao lưu, hợp tác đa dạng trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, cùng các chương trình giao lưu nhân dân.

Việt Nam là quốc gia được người Hàn Quốc ưa thích nhất khi du lịch nước ngoài- Ảnh 1.

Chính quyền Q.Sơn Trà và Q.Gurye ký kết hợp tác

NGUYỄN TÚ

Ông Kim Soon Ho, Quận trưởng quận Gurye, bày tỏ vui mừng trước việc ký kết hợp tác quốc tế giữa 2 địa phương, trong bối cảnh mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước đã có những bước tiến đáng kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992.

"Thương mại 2 nước tăng gấp 175 lần, Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam và Việt Nam là quốc gia được người Hàn Quốc ưa thích nhất khi đi du lịch nước ngoài. Mối quan hệ giữa Q.Gurye và Việt Nam cũng rất khắng khít, bền chặt. Trong 200 hộ gia đình đa văn hóa tại Q.Gurye thì có 80 hộ kết duyên với Việt Nam, chiếm 40%", ông Kim Soon Ho nói.

Việt Nam là quốc gia được người Hàn Quốc ưa thích nhất khi du lịch nước ngoài- Ảnh 2.

Lãnh đạo Q.Sơn Trà và Q.Gurye thống nhất hai địa phương có nhiều nét tương đồng có thể tương hỗ phát triển

NGUYỄN TÚ

Ông Kim Soon Ho cũng cho rằng, Q.Sơn Trà có môi trường thiên nhiên, biển Mỹ Khê xinh đẹp, cơ sở du lịch đa dạng, văn hóa truyền thống lâu đời và ý thức cao của người dân tạo nền tảng thúc đẩy quận cũng như thành phố tiếp tục có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, tập trung vào văn hóa và du lịch.

Việt Nam là quốc gia được người Hàn Quốc ưa thích nhất khi du lịch nước ngoài- Ảnh 3.

Đoàn công tác hai địa phương chụp ảnh lưu niệm

NGUYỄN TÚ

Ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND Q.Sơn Trà, cho biết Q.Gurye là điểm du lịch tiêu biểu Hàn Quốc, phát triển du lịch trải nghiệm, khu du lịch chữa lành hàng đầu Hàn Quốc với môi trường tự nhiên thân thiện, xinh đẹp, nổi tiếng với núi Jiri, sông Seom – jin, lễ hội hoa anh đào, hoa sơn thù du. Với nhiều điểm tương đồng về định hướng phát triển văn hóa, du lịch làm mũi nhọn, việc hợp tác mở ra cơ hội giao lưu văn hóa, du lịch, cung cấp nhân lực… với Q.Sơn Trà.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, một số quận, huyện của TP.Đà Nẵng cũng đã hợp tác với các địa phương Hàn Quốc, như H.Hòa Vang phát triển nhân lực và nông nghiệp, Q.Hải Châu tập trung kinh tế, giáo dục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.