Việt Nam - Mông Cổ thúc đẩy hợp tác kinh tế lên tầm cao mới

23/01/2018 09:09 GMT+7

Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, Mông Cổ thống nhất hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương phát triển lên tầm cao mới.

Sáng 22.1, lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội (QH) Mông Cổ Miyegombo Enkhbold và Đoàn đại biểu cấp cao QH Mông Cổ sang thăm VN được tổ chức tại Nhà QH, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân. Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.
Lãnh đạo QH hai nước thống nhất, thời gian tới hai bên tăng cường giao lưu, hợp tác chính trị, an ninh, quốc phòng, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu. Hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương phát triển lên tầm cao mới; tích cực đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các thỏa thuận tại Kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban Liên chính phủ VN - Mông Cổ.
Bên cạnh đó, hai bên tăng cường hợp tác giao lưu nhân dân, tuyên truyền, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, thể thao hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Mông Cổ năm 2019... Để tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, hai nhà lãnh đạo nhất trí thời gian tới tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, các ủy ban và nghị sĩ QH nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau làm cơ sở phát triển quan hệ sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Ngay sau hội đàm, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH Mông Cổ đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa QH hai nước.
Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch QH Mông Cổ Miyegombo Enkhbold. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.