Việt Nam - New Zealand: Tiềm năng lớn để đạt mục tiêu thương mại

Việt Nam - New Zealand: Tiềm năng lớn để đạt mục tiêu thương mại

02/03/2026 09:30 GMT+7

Việt Nam và New Zealand chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ 19.6.1975 và đã không ngừng phát triển trong hơn 50 năm qua. Hai nước từng bước nâng cấp quan hệ từ Đối tác toàn diện (2009), Đối tác chiến lược (2020) và mới nhất là Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 2.2025, đánh dấu giai đoạn hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ và ứng phó biến đổi khí hậu.

Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên, Tổng lãnh sự New Zealand Scott James cho biết năm 2025 là một năm quan trọng đối với quan hệ New Zealand - Việt Nam. Hai nước đã có một số chuyến thăm cấp cao, trong đó có chuyến thăm của Thủ tướng Luxon đến Việt Nam vào tháng 2 năm ngoái.

"Việc nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện là thực sự quan trọng bởi vì nó tạo ra một nền tảng tốt đẹp cho sự tăng trưởng giữa hai nước. Và điều đó dẫn đến thương mại. Và xét về năm 2026, ưu tiên sẽ tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi đã là một phần của mối quan hệ trong nhiều năm qua", ông James nói.

Theo ông James, "khoảng 70% thương mại đến từ New Zealand là thực phẩm và đồ uống, vì người Việt Nam tìm kiếm các sản phẩm mới, lành mạnh hơn từ các quốc gia như New Zealand. New Zealand có khả năng tập trung vào và mang đến nhiều sản phẩm mới hấp dẫn cho thị trường".

Bên cạnh đó, Tổng lãnh sự cũng hào hứng với những cơ hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và công nghệ nông nghiệp, đồng thời xem xét các cơ hội xung quanh quá trình chuyển đổi xanh và tài chính xanh.

Việt Nam - New Zealand: Tiềm năng lớn để đạt mục tiêu thương mại - Ảnh 1.

Tổng lãnh sự New Zealand Scott James

ẢNH: THANH NIÊN

Ông James cho biết có sự dịch chuyển lớn trong xuất khẩu từ Việt Nam và ngành điện tử, đang phát triển rất mạnh mẽ tại thị trường New Zealand. Ngoài ra, các sản phẩm sản xuất truyền thống hơn cũng tiếp tục tăng trưởng như giày dép và quần áo.

"Tất cả những điều này đang tạo nền tảng để chúng ta hướng tới mục tiêu 3 tỉ USD. Mục tiêu đó sẽ rất gần vào năm 2026. Và tôi thực sự rất hào hứng chờ xem cả hai nước có thể làm được gì. Tôi nghĩ một điều khác không thể bỏ qua là các mục tiêu như biến Thành phố Hồ Chí Minh thành một trung tâm tài chính quốc tế", ông nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.