Việt Nam nhất quán phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

06/07/2018 15:11 GMT+7

Chia sẻ về phát triển bền vững, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đến nay Việt Nam luôn nhất quán với chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, hướng tới yêu cầu cao trong phát triển bền vững.

Chiều qua 5.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2018 do Ngân hàng Thế giới phối hợp Phòng Thương mại - Công nghiệp VN tổ chức.
Chia sẻ về phát triển bền vững, Thủ tướng khẳng định đến nay VN luôn nhất quán với chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, hướng tới yêu cầu cao trong phát triển bền vững.
Thời gian qua VN đã xử lý nghiêm khắc các sự cố gây ô nhiễm môi trường; thực hiện tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi các ngành kinh tế thâm dụng tài nguyên, tiềm ẩn các nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường lớn sang các ngành kinh tế thân thiện với môi trường, thâm dụng công nghệ.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu cải cách thể chế kinh tế, giải phóng sức sản xuất, tạo thuận lợi nhất cho mọi người dân phát huy hết khả năng của mình, chung tay xây dựng xã hội thịnh vượng, bền vững.
Trước đó sáng cùng ngày, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động (giai đoạn 1996 - 2017).
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu công tác về NGO phải được coi là nhiệm vụ đối ngoại quan trọng của tất cả các cấp chính quyền. Trong mọi chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác, cơ quan chức năng phải luôn chú trọng xem xét xử lý hài hòa cả 3 khía cạnh kinh tế, an ninh, đối ngoại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.