Việt Nam ở bảng đấu nặng ký nhưng thuận lợi khi vào bán kết

06/04/2022 13:39 GMT+7

Đội tuyển U.23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khá nặng ký, nhưng sẽ thuận lợi nếu tiến vào trận bán kết.

Dụng Quang Nho và đồng đội sẽ hồi phục nếu vào bán kết

AFF

Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam vừa kết thúc cách đây ít phút với kết quả đội U.23 Việt Nam chung bảng A với: Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste, trong khi bảng B có Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Singapore và Lào.

HLV Lưu Ngọc Hùng phân tích, bảng đấu của U.23 Việt Nam khá nặng ký so với Thái Lan ở bảng B bởi các đội trẻ như Myanmar và Philippines đang tiến bộ trong thời gian gần đây. Trong khi Indonesia đang làm lại một cách căn cơ với mục tiêu đánh bại Việt Nam để trả món nợ thua ở chung kết SEA Games 2019. Tuy nhiên, theo HLV Lưu Ngọc Hùng để bảo vệ thành công chức vô địch, thầy trò HLV Park Hang-seo phải chiến thắng mọi đối thủ nên không ngại bảng nặng hay bảng nhẹ.

Theo lịch thi đấu môn bóng đá nam, đội chủ nhà Việt Nam sẽ gặp Indonesia vào ngày 6.5 trên sân Phú Thọ. Tiếp theo đó là các trận đấu gặp: Philippines ngày 8.5, gặp Myanmar ngày 13.5, gặp Timor Leste ngày 15.5.

Với lịch thi đấu này, sẽ thuận lợi cho U.23 Việt Nam vì nếu giải quyết được các đối thủ Indonesia, Philippines, Myanmar, U.23 Việt Nam có quyền cho các trụ cột dưỡng chân và hồi phục chấn thương ở trận đấu cuối gặp Timor Leste.

Mật độ thi đấu ở SEA Games khá dày đặc, nên được nghỉ ngơi sẽ giúp học trò HLV Park Hang-seo hồi phục và thi đấu tốt hơn.

Hồ Thanh Minh - chân sút của U.23 Việt Nam

VFF

Sau khi trải qua trận đấu nhẹ nhàng với Timor Leste, U.23 Việt Nam được nghỉ tiếp 4 ngày mới đá trận bán kết vào ngày 19.5. Vì thế, nếu tiến vào bán kết, U.23 Việt Nam gặp thuận lợi vì có khoảng nghỉ cần thiết để tích hợp năng lượng cho 2 trận đấu cuối cùng.

Lịch thi đấu cụ thể như sau:

Ngày 6.5: Việt Nam gặp Indonesia; Philippines gặp Timor Leste

Ngày 7.5: Thái Lan gặp Malaysia; Singapore gặp Lào

Ngày 8.5: Việt Nam gặp Philippines; Timor Leste gặp Myanmar

Ngày 9.5: Lào gặp Campuchia; Thái Lan gặp Singapore

Ngày 10.5: Myanmar gặp Philippines; Indonesia gặp Timor Leste

Ngày 11.5: Campuchia gặp Singapore; Malaysia gặp Lào

Ngày 13.5: Việt Nam gặp Malaysia; Philippines gặp Indonesia

Ngày 14.5: Singapore gặp Malaysia; Campuchia gặp Thái Lan

Ngày 15.5: Indonesia gặp Myanmar; Timor Leste gặp Việt Nam

Ngày 16.5: Malaysia gặp Campuchia; Lào gặp Thái Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.