Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ để hàng hóa Hungary tiếp cận ASEAN

20/01/2024 05:59 GMT+7

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orban, hội kiến Tổng thống Katalin Novak.

Các nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn và các biện pháp cụ thể nhằm nâng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary lên tầm cao mới.

Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ để hàng hóa Hungary tiếp cận ASEAN- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orban tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hungary ngày 19.1

TTXVN

Đề nghị EC sớm gỡ "thẻ vàng" thủy sản Việt Nam

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Viktor Orban, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hungary tạo điều kiện thuận lợi cho hàng Việt Nam có mặt nhiều hơn trên thị trường Hungary, nhất là nông - lâm - thủy sản. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cửa ngõ để các mặt hàng của Hungary tiếp cận thị trường Việt Nam và ASEAN.

Thủ tướng Hungary khẳng định với tư cách là Chủ tịch luân phiên EU 6 tháng cuối năm sẽ thúc đẩy các nước còn lại phê chuẩn Hiệp định này. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" đối với thủy sản Việt Nam.

Thủ tướng Viktor Orban đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng nhất của Hungary tại châu Á - Thái Bình Dương và ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hungary quan tâm mở rộng đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam.

Trong cuộc hội kiến với Tổng thống Katalin Novak, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền các cấp Hungary đối với cộng đồng người Việt Nam tại Hungary thời gian qua và mong rằng cộng đồng người Việt Nam tiếp tục được tạo điều kiện thuận lợi để ổn định cuộc sống, hội nhập ngày càng sâu rộng vào xã hội sở tại, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Hungary cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Hungary.

Đẩy nhanh việc mở đường bay thẳng Việt Nam - Hungary

Chiều 19.1 giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary đã tham dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hungary.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực động lực truyền thống, bao gồm xuất khẩu, tiêu dùng, đầu tư và tập trung vào kiến tạo các động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, biến đổi khí hậu, kinh tế tuần hoàn. Chính phủ Việt Nam quan tâm xây dựng thể chế chính sách để bảo vệ nhà đầu tư bằng luật pháp minh bạch, cơ chế phù hợp; cải cách thủ tục hành chính để giảm chi phí tuân thủ cho nhà đầu tư.

Về luật pháp, Việt Nam cam kết bảo vệ, khuyến khích tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư tới Việt Nam an tâm về chính trị. Có chính sách lâu dài, ổn định; tạo ra môi trường ổn định, rộng mở.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước không phải theo phong trào mà là mối quan hệ lâu dài, bền vững và ổn định, không có rủi ro về chính trị.

Chỉ có một trở ngại lớn trong quan hệ giữa hai nước, theo Thủ tướng Viktor Orban đó là khoảng cách về địa lý. "Chúng tôi có 2 lời giải cho việc kéo gần khoảng cách địa lý. Một là chúng tôi muốn có đường bay thẳng Việt Nam - Hungary và chúng tôi đề nghị các bộ trưởng của 2 nước có mặt tại đây sẽ bàn bạc, xúc tiến việc này. Thứ hai là thúc đẩy ngoại giao nhân dân. Hiện nay có hơn 900 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Hungary theo diện học bổng nhà nước; họ sẽ trở thành các đại sứ nhân dân để tăng cường hiểu biết giữa hai đất nước, hai dân tộc", Thủ tướng Viktor Orban nói.

Thủ tướng Viktor Orban cho biết đã nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính và sẽ thăm chính thức Việt Nam vào năm sau.

Trao đổi thương mại hai chiều giữa hai nước từ 354 triệu USD trong năm 2017, đến 2022 đã tăng lên trên 1,2 tỉ USD, đạt tốc độ tăng bình quân 33%/năm trong giai đoạn này. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Hungary từ 207 triệu USD trong năm 2017, đến năm 2022 tăng lên 577,6 triệu USD, đạt tốc độ tăng trung bình 37%/năm.

Đáng chú ý trong giai đoạn này, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt ngưỡng trên 1 tỉ USD trong 3 năm liền từ 2020 - 2022, cho dù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.