'Việt Nam sẽ tham vấn chặt chẽ các đề nghị gia nhập CPTPP'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
07/10/2021 16:13 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam sẽ tham vấn chặt chẽ các thành viên khác về các đề nghị gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Bộ ngoại giao cung cấp

Chiều 7.10, trả lời báo chí về phản ứng của Việt Nam trước đề nghị gia nhập CPTPP của Đài Loan, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, Hiệp định CPTPP là hiệp định thương mại tư do mở; các thành viên của Hiệp định CPTPP thống nhất quy định về đối tượng, quy trình, thủ tục gia nhập hiệp định.

Do đó, theo bà Hằng, "Việt Nam sẽ tham vấn chặt chẽ thành viên khác về các đề nghị tham gia hiệp định này".

Trước đó, ngày 16.9, Chính phủ Trung Quốc vừa thông báo đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Ngay sau đó, vào ngày 22.9, Chính phủ Đài Loan cũng nộp đơn xin gia nhập Hiệp định này.

Hiệp định CPTPP được các nước tham gia ký kết vào năm 2018 với 11 thành viên là Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

Trước đó, vào năm 2017, dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp định này.

Hiệp định CPTPP được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào 12.11.2018 với 100% đại biểu tán thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.