Việt Nam - Singapore còn nhiều tiềm năng hợp tác về kinh tế xanh, kinh tế số

Lê Quân
Lê Quân
08/07/2023 08:52 GMT+7

Kinh tế xanh và kinh tế số là cụm từ được Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh về khả năng hợp tác của Việt Nam và Singapore tại Diễn đàn doanh nghiệp khu vực Singapore lần thứ 7 hôm nay 7.7.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá Việt Nam và Singapore hiện đang có mối quan hệ hết sức tốt đẹp. Hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác về kinh tế xanh, kinh tế số, đào tạo nhân lực… Xu hướng gia tăng các quan hệ đầu tư, thương mại cho thấy sự tin tưởng của doanh nghiệp Singapore vào tiến trình cải cách môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Việt Nam - Singapore còn nhiều tiềm năng hợp tác về kinh tế xanh, kinh tế số - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng (giữa) mong muốn Việt Nam và Singapore đẩy mạnh hợp tác hơn nữa

CTV

Theo ông Dũng, Việt Nam và Singapore luôn xác định 6 trụ cột hợp tác kết nối giữa 2 nền kinh tế. Hiện, 2 nước đang mở rộng thêm kinh tế xanh, kinh tế số để tận dụng những cơ hội mới nhằm phát triển năng lượng tái tạo, đào tạo nguồn nhân lực trong sự kết nối 2 nền kinh tế.

Nguồn nhân lực của Việt Nam đang rất dồi dào. Đây là lợi thế, nhưng nếu thiếu đào tạo thì rất khó phát huy. Chưa kể, khoảng 10 năm nữa, thời kỳ vàng của dân số Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn già hóa. Do vậy, Việt Nam cần hợp tác với Singapore để phát huy tốt thế mạnh của người lao động, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, phục vụ cho chính các doanh nghiệp Singapore cũng như cả 2 nền kinh tế.

Tuy nhiên, ông Dũng cũng thừa nhận, doanh nghiệp Việt Nam khó có điều kiện vươn lên, đảm bảo tiêu chuẩn kết nối được với doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào chuỗi cung ứng. Đây là khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam.

"Chúng tôi rất mong các doanh nghiệp FDI nói chung, doanh nghiệp Singapore nói riêng có thể hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trên tinh thần chia sẻ, bổ sung, hỗ trợ để nâng cao năng lực các đơn vị nội địa, vươn lên cùng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu", Bộ trưởng Bộ KH-ĐT nói.

Kinh tế xanh và kinh tế số là 2 lĩnh vực có cơ hội lớn

Tại diễn đàn, ông Tan See Leng, Bộ trưởng thứ hai Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, chia sẻ nhiều nền kinh tế đang gặp nhiều thách thức như gián đoạn chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu… Điều này đặt ra yêu cầu các nền kinh tế cần thích ứng đổi mới với những mô hình kinh tế mới theo hướng số hóa, bền vững. Diễn đàn doanh nghiệp khu vực Singapore lần thứ 7 phù hợp để thúc đẩy cơ hội phát triển bền vững, nắm bắt các xu hướng tiên phong.

Việt Nam - Singapore còn nhiều tiềm năng hợp tác về kinh tế xanh, kinh tế số - Ảnh 2.

Ông Tan See Leng, Bộ trưởng thứ hai Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, đánh giá kinh tế xanh và kinh tế số là 2 lĩnh vực sẽ mang lại cơ hội hợp tác lớn cho doanh nghiệp 2 nước

CTV

Ông Tan See Leng khẳng định nền kinh tế Đông Nam Á còn rất nhiều triển vọng cũng như thách thức. Dự báo, tổng GDP đạt 3,66 nghìn tỉ USD với tốc độ phát triển đạt 4,6% vào năm 2023 và 4,8% vào năm 2024.

Trong đó, kinh tế số và kinh tế xanh là 2 lĩnh vực có cơ hội lớn. Đến năm 2030, nền kinh tế kỹ thuật số có thể đạt tăng trưởng 1.000 tỉ USD. Cùng với đó, kể từ năm 2020, đầu tư tích lũy vào nền kinh tế xanh trong khu vực đạt 15 tỉ USD, tập trung vào môi trường xây dựng và năng lượng tái tạo.

"Năm nay, chúng ta kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore và năm thứ 10 kỷ niệm quan hệ đối tác chiến lược. Những biên bản ghi nhớ hợp tác năng lượng được ký giữa Việt Nam - Singapore mở đường cho hai nước về chuyển đổi năng lượng, nhiệt hóa lỏng, tín chỉ carbon trong thời gian tới", Bộ trưởng Tan See Leng nhấn mạnh.

Hợp tác Việt Nam - Singapore chưa tương xứng tiềm năng

Phát biểu tại diễn đàn, Phó thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, Việt Nam và Singapore có 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm phát triển quan hệ đối tác chiến lược. Đây là mối quan hệ được xem là điển hình của năng động, hiệu quả trong ASEAN.

Việt Nam - Singapore còn nhiều tiềm năng hợp tác về kinh tế xanh, kinh tế số - Ảnh 3.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp 2 nước cùng hợp tác, phát triển

CTV

Theo Phó thủ tướng Lê Minh Khái, Singapore là nhà đầu tư lớn thứ 2 Việt Nam (3.200 dự án và 73,4 tỉ USD vốn đăng ký). Các doanh nghiệp Singapore đã tham gia hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế của Việt Nam và luôn nghiêm túc triển khai các dự án đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao.

Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư sang Singapore gần 150 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký gần 700 triệu USD, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực hoạt động chuyên môn và khoa học - công nghệ.

Về thương mại, Singapore tiếp tục là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong khu vực với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hai chiều đạt 9,2 tỉ USD theo hướng ngày càng cân bằng hơn (tăng 11,6% so với năm 2021).

Tuy nhiên, Phó thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá, kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Singapore chưa tương xứng tiềm năng. Do đó, doanh nghiệp 2 nước cần chủ động, tích cực hơn nữa, phát huy tối đa khả năng, lợi thế để tăng cường hợp tác phát triển, nhất là hợp tác trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế số. Chính phủ Việt Nam cam kết nỗ lực tạo lập môi trường tốt nhất cho doanh nghiệp 2 nước cùng hợp tác kinh doanh thuận lợi.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: "Trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, thực hiện nhất quán chủ trương bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, Chính phủ Việt Nam khẳng định luôn đồng hành, lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Singapore nói riêng triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh thành công, bền vững và lâu dài ở Việt Nam".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.