Thanh Niên xin điểm lại những sự kiện đáng ghi nhớ đánh dấu sự thành công trong nước cũng như bước tiến dài trên con đường hội nhập thế giới của đất nước, nó chứng tỏ Việt Nam đang đi lên với thế và lực mới.
"Nghị quyết Đại hội X đã đề ra yêu cầu sắp xếp, đổi mới tổ chức, bộ máy của Đảng, đặc biệt là các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng ủy khối ở trung ương và các địa phương gắn với kiện toàn tổ chức, bộ máy của cơ quan Nhà nước, mặt trận và các đoàn thể nhân dân, bảo đảm vừa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức và cá nhân không rõ". (Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, khai mạc Hội nghị BCH T.Ư 4)"Nghị quyết Đại hội X đã đề ra yêu cầu sắp xếp, đổi mới tổ chức, bộ máy của Đảng, đặc biệt là các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng ủy khối ở trung ương và các địa phương gắn với kiện toàn tổ chức, bộ máy của cơ quan Nhà nước, mặt trận và các đoàn thể nhân dân, bảo đảm vừa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức và cá nhân không rõ". (Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, khai mạc Hội nghị BCH T.Ư 4) |
"Chúng ta phải biết lượng sức và nhìn nhận đúng thực lực mới giành được thắng lợi. Hội nhập sẽ tạo ra nhiều triển vọng đồng thời cũng nảy sinh không ít nguy hiểm, rủi ro. Soi mình thật nghiêm khắc, song nhìn người phải biết rộng mở". (Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10) |
"Ai không làm được hoặc làm không hiệu quả, để tham nhũng kéo dài phải bị thay thế theo đúng pháp luật. Phải làm rõ và xử lý nghiêm những người cơ hội lớn tiếng phê phán nơi này nơi nọ tham nhũng, trong khi ngay ở cơ quan mình thì để tham nhũng kéo dài không xử lý, hoặc bản thân mình cũng có liên quan, bao che, hoặc đứng sau đối tượng tham nhũng". (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XI) |
"Hội nhập kinh tế quốc tế càng sâu rộng, càng đặt ra nhiều vấn đề mới, đó là cạnh tranh về kinh tế sẽ trở nên gay gắt hơn, quyết liệt hơn và diễn ra trên quy mô sâu rộng hơn. Nguy cơ phá sản một bộ phận doanh nghiệp, nguy cơ thất nghiệp và nguy cơ phân hóa giàu nghèo sẽ tăng lên nếu chúng ta không có chính sách chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, chính sách phúc lợi và an sinh xã hội đúng đắn". (Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu khi Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập WTO). |
|
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Cộng sản Việt Nam (diễn ra từ ngày 18 đến 25.4.2006) tổng kết 20 năm đổi mới đất nước và đề ra mục tiêu chiến lược phát triển đất nước trong 5 năm (2006-2010). Sự thay đổi về mặt nhân sự như thổi một luồng sinh khí mới vào đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. |
|
Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Sau 11 năm đàm phán, vào hồi 19 giờ ngày 7.11 (giờ Hà Nội), tại Geneva, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã chính thức thông qua việc Việt Nam gia nhập và trở thành thành viên chính thức thứ 150 của tổ chức này. Theo thỏa thuận, Việt Nam sẽ mở cửa một loạt lĩnh vực đặc thù như ngân hàng, bảo hiểm và viễn thông, bỏ những hạn chế về sở hữu nước ngoài trong một số lĩnh vực |
|
Với chủ đề "Hướng tới một cộng đồng năng động vì phát triển bền vững và thịnh vượng", Hội nghị lãnh đạo các nền kinh tế APEC đã diễn ra tốt đẹp tại Hà Nội từ ngày 16-19.11. APEC 2006 là một sự kiện kinh tế-chính trị khẳng định thêm vị thế mới của Việt Nam.
|
Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc. Năm 2006 được coi là năm gặt hái nhất của chứng khoán Việt Nam kể từ khi đi vào hoạt động từ tháng 7.2000. Đến cuối năm, đã có 106 loại cổ phiếu được giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Sàn Hà Nội cũng có 87 loại cổ phiếu. Tổng giá trị vốn trên sàn chứng khoán TP.HCM đạt gần 9,4 tỉ USD, chiếm 15,6% GDP (so với khoảng 1% hồi cuối năm 2005). Giá chứng khoán cũng có những bước thăng trầm ngoạn mục. Chỉ số VN-Index bắt đầu với 300 điểm vào đầu năm, tăng lên 640 điểm vào tháng 6, giảm xuống 400 điểm vào tháng 7, tăng lên ngưỡng nhạy cảm 840 điểm tháng 12 và đến cuối tháng 1.2007 đã lên tới 1040 điểm. Thị trường OTC cũng phát triển vô cùng sôi động với trị giá khoảng 4 tỉ USD. |
Thu hút FDI vượt mốc 10 tỉ USD. Vượt xa kế hoạch và ngay cả con số dự báo, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam năm 2006 đạt con số kỷ lục 10,2 tỉ USD. Điều này cho thấy, Việt Nam thực sự đang trở thành điểm đến hứa hẹn của nhiều nhà đầu tư lớn.

T.N









Bình luận (0)