Việt Nam tiếp tục đứng thứ 6 các nước có du học sinh tại Mỹ đông nhất

Vũ Hân
Vũ Hân
19/11/2020 17:02 GMT+7

Sinh viên Việt Nam đóng góp 827 triệu USD cho nền kinh tế Mỹ . Việt Nam đứng thứ 6 trong danh sách những nước có số du học sinh theo học tại Mỹ đông nhất, với 23.777 sinh viên.

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội vừa gửi thông cáo về tình hình sinh viên quốc tế theo học tại Mỹ. Thông cáo dẫn báo cáo hàng năm Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) được công bố ngày 16.11, cho biết, sinh viên quốc tế tiếp tục chiếm 5,5% trong tổng số sinh viên ở bậc Đại học tại Mỹ với hơn 1 triệu người năm học 2019-2020.
Việt Nam tiếp tục đứng thứ 6 trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại Mỹ với 23.777 sinh viên ở bậc đại học trong năm học 2019-2020. Sinh viên Việt Nam đóng góp 827 triệu USD cho nền kinh tế Mỹ trong năm học này.
Trong 23.777 sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ, 69,8% học đại học, 15,3% sau đại học, 11,4% tham gia vào chương trình thực tập không bắt buộc (OPT), và 3,5% còn lại theo học các chương trình không cấp bằng.
Số liệu trong báo cáo cũng cho thấy sự tăng nhẹ trong số lượng sinh viên Mỹ đến Việt Nam, từ 1.228 trong năm học 2017-2018 lên 1.235 trong năm học 2018-2019, chỉ bằng khoảng 5,2% sinh viên Việt Nam tại Mỹ.
Kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ, dữ liệu của Open Doors là bằng chứng rõ ràng cho thấy giáo dục vẫn là nền tảng của mối quan hệ song phương, thông cáo của Đại sứ quán cho biết. Hiện có khoảng 26.000 học sinh và sinh viên Việt Nam đang theo học ở tất cả các bậc học tại Mỹ.
Tiếp tục giữ vị trí thứ 6 trong số các nước có du học sinh tại Mỹ nhiều nhất như năm học 2018 - 2019, nhưng số sinh viên Việt Nam đang theo học ở Mỹ năm nay có sự sụt giảm nhẹ 615 sinh viên so với con số 24.392 sinh viên năm ngoái, có thể do ảnh hưởng của Covid-19.
Số liệu năm ngoái cho biết, có khoảng 30.000 học sinh và sinh viên Việt Nam đang theo học ở tất cả các bậc học tại Mỹ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.