Việt Nam ủng hộ đấu tranh dỡ bỏ ngay việc cấm vận chống Cuba

Lê Hiệp
Lê Hiệp
03/05/2023 23:04 GMT+7

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định một lần nữa lập trường nguyên tắc, trước sau như một của Việt Nam ủng hộ cuộc đấu tranh đòi dỡ bỏ ngay và vô điều kiện các biện pháp bao vây, cấm vận chống Cuba.

Chiều 3.5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda dẫn đầu, đang thăm làm việc tại Việt Nam và đồng chủ trì Hội thảo Lý luận lần thứ 5 giữa hai Đảng, từ ngày 30.4 - 4.5.

Việt Nam ủng hộ đấu tranh dỡ bỏ ngay việc cấm vấn chống Cuba - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp ông Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba

VPCTN.VN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước trong những năm qua. Chủ tịch nước khẳng định quan hệ đoàn kết đặc biệt và mẫu mực giữa Việt Nam - Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro gây dựng, được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, là tài sản vô giá và nguồn sức mạnh to lớn của hai dân tộc, cần được gìn giữ và tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh Việt Nam luôn theo dõi và hết sức chia sẻ những khó khăn, thách thức do cấm vận siết chặt và hậu quả thiên tai, hỏa hoạn gần đây. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những kết quả quan trọng nhân dân Cuba giành được trong triển khai các nghị quyết của Đại hội lần thứ VIII, tiếp tục quá trình cập nhật hóa kinh tế - xã hội, chủ động thích ứng tốt hơn với tình hình thực tế mới; nhiệt liệt chúc mừng thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa X.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ sự tin tưởng chắc chắn rằng, với tinh thần cách mạng kiên cường, bản lĩnh và kinh nghiệm lãnh đạo sáng suốt và sự ủng hộ to lớn của nhân dân Cuba, các lực lượng tiến bộ và bạn bè quốc tế, Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba sẽ tiếp tục thành công to lớn hơn nữa trên con đường bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên hòn đảo tự do và tiếp tục là ngọn cờ đầu ở Mỹ La tinh.

Ông Roberto Morales Ojeda bày tỏ đặc biệt vui mừng và ấn tượng được dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba trở lại thăm và làm việc tại Việt Nam, chứng kiến những thay đổi to lớn của công cuộc đổi mới. Ông đánh giá những thành tựu to lớn, mô hình đổi mới và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể và thực tế của Việt Nam.

Ông Roberto Morales Ojeda thông báo khái quát về tình hình Cuba, chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Cuba đang gặp phải do đại dịch Covid-19, các biện pháp bao vây cấm vận chống Cuba, các giải pháp bảo đảm cải thiện đời sống người dân; chúc mừng những kết quả tích cực của quá trình triển khai các nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, các định hướng và trọng tâm quan trọng của Đảng và Nhà nước Cuba.

Việt Nam luôn đồng hành, chia sẻ với Cuba

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực: nghiên cứu, tổng kết, trao đổi về lý luận và thực tiễn về đổi mới, cập nhật tình hình kinh tế - xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Việt Nam ủng hộ đấu tranh dỡ bỏ ngay việc cấm vấn chống Cuba - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam sẽ luôn đồng hành, ủng hộ, chia sẻ với Cuba

VPCTN.VN

Bên cạnh đó, tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các ban T.Ư hai Đảng, cũng như giữa các tổ chức chính trị, xã hội và quần chúng, thanh niên hai nước; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các vấn đề quốc tế, các diễn đàn quốc tế…

Ông Roberto Morales Ojeda khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đặc biệt coi trọng việc củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt với Việt Nam, cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn đồng hành, đoàn kết và chia sẻ khó khăn, thách thức của Cuba; nhấn mạnh Cuba sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Cuba; nhất trí hai bên cần tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt do các lãnh tụ Hồ Chí Minh và Fidel Castro đặt nền móng và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định một lần nữa lập trường nguyên tắc, trước sau như một của Việt Nam ủng hộ cuộc đấu tranh đòi dỡ bỏ ngay và vô điều kiện các biện pháp bao vây, cấm vận chống Cuba.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đồng hành, chia sẻ, sẵn sàng mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.