Giả cảnh sát hình sự để chiếm đoạt tài sản

20/05/2016 07:15 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Anh (TP.Hà Nội) ngày 19.5 đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Long Mạnh (31 tuổi, ngụ ở H.Yên Phong, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mạnh tự xưng là cảnh sát hình sự, đang công tác tại Công an tỉnh Bắc Ninh, nên được anh Chu Đức Hậu (40 tuổi, ngụ ở xã Việt Hùng, H.Đông Anh) nhờ tìm hiểu nguồn gốc xe cũ anh vừa mua. Sau một thời gian giả vờ đi tìm hiểu, Mạnh thông báo với anh Hậu, chiếc xe máy đó là xe ăn trộm, nếu anh Hậu không đem chiếc xe là tang vật vụ án tới cơ quan công an giao nộp thì sẽ bị khởi tố, xử lý hình sự.
Quá lo lắng, anh Hậu tiếp tục nhờ Mạnh lo liệu giúp. Mạnh nói anh Hậu giao chiếc xe máy cùng giấy tờ xe để mình mang tới giao nộp cho Công an H.Đông Anh. Nhưng trên thực tế, Mạnh lại đem đi cầm cố được 25 triệu đồng. Mạnh còn nói anh Hậu đưa 40 triệu đồng để lo lót cho các cơ quan tố tụng khỏi bị khởi tố về hành vi tiêu thụ đồ gian. Khi Mạnh đang thực hiện hành vi nhận tiền từ anh Hậu thì bị Công an H.Đông Anh bắt quả tang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.