Khoảng 200 m đường trôi xuống sông

29/11/2017 09:18 GMT+7

Tuyến đường độc đạo dẫn vào khu sản xuất rộng khoảng 400 ha của 470 hộ dân xã miền núi Sơn Thái (H.Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) và các xã lân cận bị sạt lở, 200 m đường bê tông bị trôi xuống sông.

Ngày 28.11, ông Phạm Ngọc Hữu, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Thái, cho biết địa phương đã đề nghị cấp trên khảo sát, sớm mở một tuyến đường mới để người dân có thể vào khu sản xuất.
Theo ông Hữu, mưa lớn những ngày qua đã gây sạt lở và khiến khoảng 200 m đường bê tông trên địa bàn xã bị trôi xuống sông với độ sâu hàng chục mét.
Đây là tuyến đường độc đạo dẫn vào khu sản xuất rộng khoảng 400 ha của 470 hộ dân xã miền núi Sơn Thái và các xã lân cận.
Hiện, tuyến đường bị chia cắt, người dân không thể vào chăm sóc, vận chuyển vật tư, phân bón và đưa nông sản từ khu sản xuất ra ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.