Phát hiện đường dây mua bán động vật hoang dã quy mô lớn

27/10/2017 06:44 GMT+7

Theo lời khai ban đầu, ông Hạnh thu mua các động vật hoang dã trên ở một số tỉnh miền Tây, sau đó đưa ra phía bắc bán sang Trung Quốc tiêu thụ.

Tối 26.10, thượng tá Trần Quốc Xanh, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49 B), Bộ Công an tại TP.HCM cho biết khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, Phòng 5 (C49 B) phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước, Công an H.Lộc Ninh (Bình Phước) bắt quả tang hộ kinh doanh ông Lê Quang Hạnh (55 tuổi, ngụ Bình Phước) nuôi nhốt trái phép nhiều cá thể động vật hoang dã thuộc diện quý hiếm có tên trong sách đỏ trên khuôn viên diện tích 1 ha (ở ấp 3, xã Lộc Hưng, H.Lộc Ninh, Bình Phước - ảnh).
Ảnh do công an cung cấp
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ: hơn 100 kg rắn các loại (trong đó có 11 con rắn hổ chúa), 11 con tê tê (trọng lượng 46 kg), 100 kg rùa các loại, 100 kg kỳ đà hoa, 60 con khỉ đuôi dài...
Theo lời khai ban đầu, ông Hạnh thu mua các động vật hoang dã trên ở một số tỉnh miền Tây, sau đó đưa ra phía bắc bán sang Trung Quốc tiêu thụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.